Điền kinh không đặt nặng chỉ tiêu huy chương vàng

23/11/2018 - 08:08

 - Kể từ Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) toàn quốc lần VII-2014, bộ môn điền kinh tỉnh đẩy mạnh quá trình trẻ hóa lực lượng. Sau thời gian tập luyện, các vận động viên trẻ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, để đạt thành tích tốt tại giải đấu lớn như Đại hội TDTT toàn quốc đòi hỏi phải có thêm thời gian…

Sau Đại hội TDTT toàn quốc lần VII-2014, đội tuyển điền kinh tỉnh có sự biến động lớn về lực lượng, khi hầu hết các vận động viên từng đạt thành tích cao đều giải nghệ vì nhiều lý do khác nhau, trong khi tuyến trẻ không đủ sức thay thế. Do đó, bộ môn gần như phải làm lại từ đầu, với các lứa năng khiếu được tuyển chọn mới. Từ đó đến nay, qua nhiều đợt sàng lọc, lực lượng vận động viên các tuyến điền kinh dần ổn định, thành tích được nâng cao. Huấn luyện viên trưởng bộ môn điền kinh tỉnh Huỳnh Văn Bé cho biết: “Thời gian qua, phong trào điền kinh ở các địa phương trong tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, học sinh tham gia luyện tập. Qua đó, giúp bộ môn phát hiện nhiều nhân tố mới bổ sung vào đội năng khiếu để tiếp tục đào tạo, huấn luyện. Hiện tại, các tuyến đều phát triển ổn định, với lứa vận động viên có chuyên môn khá tốt, như: Nguyễn Hữu Tường, Trần Lê Trúc Linh, Lê Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Trúc Đào, Nguyễn Phạm Vân Thanh, Nguyễn Thị Yến Nhi…”.

Các vận động viên tích cực tập luyện

Trước đây, điều kiện tập luyện của thầy, trò bộ môn điền kinh tỉnh khá khó khăn, thiếu nhiều trang thiết bị tập luyện, đặc biệt, việc phải tập chạy trên sân nền đất rất dễ xảy ra chấn thương và ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích. Tháng 6-2018, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng sân cỏ nhân tạo và đường chạy nhựa tổng hợp đã tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn tập luyện. Huấn luyện viên Huỳnh Văn Bé cho biết: đây là bước ngoặt để bộ môn phát triển, đồng thời tạo động lực để các vận động viên tập luyện và thi đấu. Sau gần 6 tháng tập luyện trên đường chạy mới, thành tích các vận động viên có sự tiến bộ rất tốt. Quan trọng nhất là các em rèn luyện, khắc phục được điểm yếu khi xuất phát và làm quen với việc chạy trên đường nhựa tổng hợp khi thi đấu…

Tuy có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, nhưng theo huấn luyện viên Huỳnh Văn Bé, thành tích các vận động viên vẫn còn khoảng cách khá xa so với các vận động viên đỉnh cao hiện nay. Vì thế, bộ môn không đặt nặng chỉ tiêu huy chương vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII-2018, mà chỉ động viên các em thi đấu hết mình, vượt qua thành tích của chính bản thân. Tại đại hội lần này, bộ môn điền kinh có 7 vận động viên tham gia thi đấu ở các nội dung 400m nam, tiếp sức 4x100m nữ và đẩy xa. Vận động viên Nguyễn Hữu Tường được kỳ vọng đoạt huy chương ở nội dung sở trường 400m. Ngoài ra, nếu thi đấu tốt, vận động viên Trần Lê Trúc Linh sẽ đem về thành tích cao cho bộ môn.

Bên cạnh đó, các vận động viên còn lại được bộ môn tạo điều kiện thi đấu cọ xát, nhằm chuẩn bị lực lượng cho những giải đấu trong thời gian tới, xa hơn là kỳ đại hội 2022. Vận động viên Võ Thị Yến Nhi chia sẻ: “Tại đại hội lần này, em tham gia thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m. Tuy thành tích của tụi em cải thiện rất nhiều so với trước đây nhưng vẫn còn cách khá xa so với các đơn vị khác. Dù xác định không thể cạnh tranh huy chương nhưng em sẽ cố gắng thi đấu hết sức, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất…”.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII-2018, môn điền kinh sẽ được tổ chức thi đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP. Hà Nội) từ ngày 28-11 đến 2-12. Các vận động viên sẽ thi đấu 48 nội dung, với 24 nội dung nam và 24 nội dung nữ

 

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU