Định hướng công tác học đường trong năm học mới

11/09/2018 - 07:00

 - Cùng với nhiều sự đổi mới, nâng cao chất lượng, chỉ tiêu giáo dục trong năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) còn quan tâm đến công tác GD chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh - sinh viên (HS-SV) và chấn chỉnh các hoạt động ngoại khóa nhằm đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện cho HS-SV được học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ngành GD&ĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương.

Theo đó, sẽ đẩy mạnh các hoạt động GD lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động GD cho đoàn viên, thanh niên, HS trong trường học thông qua các hoạt động đoàn - hội - đội; từng bước nâng chất các hoạt động GD pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

Đồng thời, GD kỹ năng sống, GD, rèn luyện cho đoàn viên, đội viên tính kỷ luật, xung kích và gương mẫu trong từng hành động, lời nói, quan hệ giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh, không để đoàn viên, đội viên vi phạm nội quy của trường, lớp, quy chế thi cử, bỏ học giữa chừng, vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tổ chức GD kỹ năng mềm cần thiết để phù hợp với điều kiện đặc thù của đối tượng HS.

Cần tổ chức các hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi học sinh

Các đơn vị chú trọng tuyên truyền về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đổi mới GD; tuyên dương các tấm gương đoàn viên, thanh niên, HS, nhà giáo tiêu biểu; các mô hình mới, cách làm hay; tăng cường việc lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên, vận động HS tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng để phát huy sức trẻ, trải nghiệm, góp phần hình thành, phát triển ý thức vì cuộc sống cộng đồng.

Cùng với đó là tổ chức tư vấn tâm lý cho HS trong trường phổ thông, với nhiều hình thức linh hoạt như: tổ chức tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng (góc) tư vấn, tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ, trang thông tin điện tử của nhà trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin truyền thông khác, thiết lập kênh thông tin (đường dây nóng), cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha, mẹ HS về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho HS.

Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học tỉnh triển khai phong trào “Nuôi heo đất khuyến học” trong các cơ sở GD&ĐT giai đoạn 2017-2021 bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và địa phương trên tinh thần tự nguyện của HS, không chạy theo thành tích, gây áp lực cho HS và phụ huynh. Các đơn vị trường học có thể xây dựng phong trào gây quỹ giúp đỡ cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn bằng các mô hình, cách làm sáng tạo khác nhưng vẫn đảm bảo kịp thời giúp đỡ HS vượt khó, học tốt, chăm ngoan và chuyên cần.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát, giám sát, hỗ trợ hoạt động đoàn - hội - đội trong trường học; thực hiện tốt quy định trang thiết bị, hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động công tác trường học, tích cực huy động các nguồn lực xây dựng quỹ đoàn- đội trong trường học để xây dựng các mô hình trường học ngày càng đa dạng, sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực trong học tập và vui chơi giải trí cho đoàn viên, thanh niên, HS trong tỉnh.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG