Định hướng phát triển du lịch tâm linh vùng biên thành phố Châu Đốc

01/04/2019 - 07:36

 - Năm 2019, TP. Châu Đốc phấn đấu đón 5,7 - 6 triệu lượt khách hành hương, du lịch. Thành phố tập trung nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia núi Sam; phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, để Châu Đốc trở thành điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết: "Thành phố đổi mới công tác lễ hội gắn với kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch để tạo ra sản phẩm du lịch mới thu hút khách. Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình hạ tầng du lịch. Tăng cường mời gọi, hỗ trợ nhà đầu tư các dự án hạ tầng dịch vụ du lịch và vệ sinh môi trường khu du lịch. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Xúc tiến xây dựng đề án phát triển khu du lịch quốc gia núi Sam. Đặc biệt, thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đến năm 2030; hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và hồ sơ quần thể di tích núi Sam đề nghị xếp hạng là khu di tích quốc gia đặc biệt".

Năm 2018, Châu Đốc đón hơn 5,445 triệu lượt khách hành hương, du lịch, tăng 11% so cùng kỳ, trong đó khách lưu trú hơn 219.000 người (khách Việt kiều và nước ngoài gần 46.000 người); có 31 cơ sở lưu trú du lịch, 5 công ty lữ hành.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động du lịch. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch bệnh; phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hoạt động phạm tội hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia. Chấn chỉnh các hiện tượng chèo kéo du khách; chống các biểu hiện tiêu cực, thương mại hóa trong tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch. Để phát triển loại hình du lịch gắn với văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, thành phố xây dựng kịch bản tái hiện lại câu chuyện truyền thuyết những nhân vật lịch sử có công khai phá vùng đất Châu Đốc bằng nhiều hình thức; sân khấu hóa quá trình khẩn hoang, đào kênh Vĩnh Tế, quá trình xây dựng, sinh sống của người dân Châu Đốc...

Đặc sắc, hấp dẫn Lễ hội Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam

TP. Châu Đốc huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, ưu tiên tập trung nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông đi lại thuận tiện. Đầu tư mạng lưới điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt đến các điểm dự kiến phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thi công đưa vào sử dụng công trình đường nối khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến đường tránh Quốc lộ 91. Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai- Lê Hồng Phong, đoạn từ đường dẫn cầu Cồn Tiên đến khu công viên văn hóa núi Sam, đường vòng núi Sam, đường Hoàng Đạo Cật. Nghiên cứu đầu tư các dự án giảm kẹt xe khu vực phường núi Sam vào mùa lễ hội. Đẩy mạnh mời gọi, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các công trình thương mại - dịch vụ phục vụ du lịch: dự án cáp treo núi Sam - Khu văn hóa tâm linh du lịch Bà Chúa Xứ núi Sam, công viên văn hóa núi Sam; dự án nông, lâm nghiệp, kết hợp du lịch sinh thái. Bên cạnh đó, khai thác tốt các sản phẩm du lịch gắn liền Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam như: nâng chất lễ hội phục hiện rước tượng bà và lễ Nghinh Ông kết hợp lễ hội đường phố như: tắt đèn, trang trí đèn lồng, trang phục xưa. Châu Đốc chú trọng phát triển các loại hình du lịch gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng, như: tuần lễ văn hóa biểu diễn nghệ thuật mang sắc thái văn hóa 4 dân tộc ở các sân khấu phục vụ du khách. Hàng tuần, tổ chức các trò chơi dân gian tại tuyến phố đi bộ núi Sam, công viên 30-4... Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng gian hàng mẫu quà lưu niệm, vật phẩm cúng bà và khu chợ đêm phục vụ du khách mua sắm, thưởng thức đặc sản nhằm phát triển loại hình tour du lịch gắn với ẩm thực và mua sắm.

Để thực hiện đạt mục tiêu, Đảng bộ, chính quyền TP. Châu Đốc đã đề ra hệ thống các giải pháp khả thi tăng cường công tác thông tin, quảng bá xúc tiến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; nâng cao chất lượng văn minh thương mại, xây dựng hình ảnh du lịch xanh - sạch - đẹp.

"Từ đầu năm 2019 đến nay, lượng khách đến Châu Đốc tăng 26% so cùng kỳ. Hiện, bình quân mỗi ngày đón 1.000-2.000 lượt khách hành hương, du lịch. Châu Đốc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để du khách hài lòng" - Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chia sẻ.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU