Dịp lễ 30-4: Nhiều đoàn du khách tìm hiểu văn hóa Óc Eo

30/04/2019 - 07:35

 - Dịp lễ 30-4, Khu di tích văn hóa Óc Eo (Thoại Sơn) thu hút nhiều đoàn du khách và học sinh đến tham quan. Thầy Tôn Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nguyễn Văn Cưng (xã Hòa An, Chợ Mới) cho biết, dịp lễ 30-4, nhà trường tổ chức cho 30 em học sinh tiêu biểu, xuất sắc tham quan, tìm hiểu nền văn minh cổ xưa được trưng bày tại đây.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thuận Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, đến đây, du khách tham quan các di chỉ như: Giồng Xoài, gò Óc Eo, gò Cây Thị, gò Da, Giồng Cát, Trung Sơn, gò Cây Me, gò Tư Trâm, Linh Sơn Cổ tự và núi Ba Thê... Hiện tại, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo đã tiếp nhận hàng trăm hiện vật phục vụ việc trưng bày cho du khách tham quan. Bên cạnh đó, trùng tu, phục chế các hiện vật và phát động bảo tồn các hiện vật nền văn hóa Óc Eo trong nhân dân.

T.C