Đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Australia thăm Thành phố Hồ Chí Minh

19/04/2018 - 15:05

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 19-4, Đoàn tàu Hải quân Hoàng gia Australia gồm 3 tàu HMAS Anzac, Toowoomba và Success đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí kéo dài 4 ngày tại Việt Nam.

Tàu HMAS Anzac cập Cảng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tham dự lễ đón, có đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hải quân cùng một số cơ quan chức năng liên quan; Đại biện lâm thời và Tùy viên Quốc phòng Australia Việt Nam. 

Đây là chuyến thăm thiện chí của Đoàn tàu Hải quân Australia, góp phần kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng giữa hai nước cũng như đánh dấu việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. 

Theo chương trình, nhóm sỹ quan chỉ huy tàu sẽ tới chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam. 

Thủy thủ đoàn sẽ có buổi giao lưu thể thao với học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân và tham gia một số hoạt động xã hội tại địa phương do Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

Sau lễ tiễn, tàu HMAS Anzac và Toowoomba sẽ cùng tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến hành một số hoạt động tập luyện chung trên biển về vận động đội hình, thông tin liên lạc và thực hành Bộ quy tắc xử lý khi gặp nhau bất ngờ trên biển.

Theo TTXVN