Doanh nghiệp An Giang đồng hành cùng tỉnh

18/09/2019 - 07:33

 - Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi… đang phát huy hiệu quả, tạo niềm tin với DN đang đầu tư, sản xuất - kinh doanh tại tỉnh. Từ đó, DN càng nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Tăng cường vai trò doanh nhân

Cùng với cả nước, cộng đồng DN tỉnh An Giang đang háo hức chào đón kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Năm nay, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tiếp tục được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành đơn vị tổ chức buổi họp mặt doanh nhân trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, Hiệp hội DN tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ An Giang sẽ tích cực tham gia phối hợp với mục tiêu xây dựng buổi họp mặt trở thành ngày hội thật sự của cộng đồng DN.

Theo kế hoạch, buổi họp mặt doanh nhân An Giang nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam dự kiến diễn ra chiều thứ sáu (11-10-2019) tại Khách sạn nhà hàng Hòa Bình 1 (đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên). Năm nay, cùng với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng DN, doanh nhân tiêu biểu thì lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được mời tham dự. Điều đó thể hiện tinh thần coi DN là động lực phát triển, nỗ lực lắng nghe DN từ cơ sở.

Doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh tại An Giang

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ An Giang Nguyễn Thanh Việt cho biết, trong lần họp mặt tới, thay vì cử một số đại diện DN phát biểu như những kỳ họp mặt trước, đơn vị đang tính toán đổi mới theo hình thức tương tác. Dự kiến, Hội Doanh nhân trẻ sẽ xây dựng 1 video clip ngắn phản ánh hoạt động, ghi nhận chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng cũng như thông điệp của một số DN trẻ, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo… Sau khi trình chiếu video clip ngắn (khoảng 3 phút), chính những doanh nhân được phỏng vấn sẽ tham gia buổi giao lưu tương tác với lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, các doanh nhân thành đạt đã có công giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN trẻ vươn lên phát triển. “Trong buổi tiệc họp mặt kết hợp văn nghệ, chính cộng đồng DN là những chủ thể chính của hoạt động giao lưu, xây dựng buổi họp mặt trở thành ngày hội doanh nhân. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển” - anh Việt thông tin.

Kết nối doanh nghiệp

Từng được tham gia cùng đoàn công tác tỉnh An Giang học tập kinh nghiệm tại Quảng Ninh, tận mắt chứng kiến cách làm hay của địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng đầu cả nước năm 2018, anh Nguyễn Thanh Việt cho rằng, An Giang cũng có thể áp dụng một số cách làm nhằm phát huy vai trò doanh nhân, thúc đẩy DN phát triển. “Tôi đề nghị trong các cuộc họp thường kỳ kinh tế-xã hội (KTXH) của tỉnh, cần mời đại diện Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ tham gia. Qua đó, giúp đại diện các tổ chức DN nắm bắt được tình hình KTXH cũng như chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh để có kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp. Ở Quảng Ninh, đã thành lập được công ty cổ phần trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh. Qua đó, tạo nguồn quỹ rất lớn cho hoạt động của hội. Hội Doanh nhân trẻ An Giang có ý tưởng xúc tiến thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chung tay, góp sức của các hội viên. Chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành ủng hộ Hội Doanh nhân trẻ về mặt chủ trương cũng như hỗ trợ các thủ tục pháp lý. Trong hoạt động kêu gọi đầu tư, nếu lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý, Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ và cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng làm cầu nối xúc tiến, kêu gọi thêm các DN lớn đến đầu tư tại An Giang” - anh Việt nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng cho rằng, việc mời đại diện cộng đồng DN tham gia các cuộc họp thường kỳ KTXH của tỉnh hoàn toàn phù hợp. Ông Nưng giao Văn phòng UBND tỉnh bổ sung Hiệp hội DN và Hội Doanh nhân trẻ vào thành phần dự họp KTXH hàng tháng, họp quý, sơ kết 6 tháng cũng như tổng kết năm. Đối với ý tưởng thành lập công ty cổ phần trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ An Giang, UBND tỉnh ủng hộ. “Riêng lĩnh vực kêu gọi đầu tư là vấn đề An Giang rất chú trọng, tâm huyết. Nếu cộng đồng DN chủ động tiếp sức cùng tỉnh kêu gọi đầu tư thì quá tốt. Hiệp hội DN và Hội Doanh nhân trẻ cứ đề xuất những DN nào có thể kết nối, kêu gọi đầu tư vào An Giang, lãnh đạo tỉnh sẵn sàng cử đoàn tham gia” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích