Đội hình xuất phát dự kiến của tuyển Thái Lan ở trận gặp Việt Nam

04/09/2019 - 14:23

Huấn luyện viên Akira Nishino nhiều khả năng sẽ tung ra sân đội hình theo sơ đồ 4-2-3-1 trong cuộc chạm trán Việt Nam ở lượt trận ra quân bảng G vòng loại World Cup 2022.


Chanathip là cầu thủ quan trọng nhất của Thái Lan. (Nguồn: fathailand.org)

Huấn luyện viên Akira Nishino của Thái Lan đã gây bất ngờ khi chỉ triệu tập một tiền đạo đúng nghĩa là Supachai Chaided trong danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu quan trọng với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Điều đáng nói là Supachai đang trong giai đoạn gặp khó khăn về phong độ. Tiền đạo mới 20 tuổi này nổi lên từ ASIAD 2018 rồi sau đó là Asian Cup trong màu áo các đội tuyển Thái Lan nhưng sau đó sa sút phong độ trong màu áo câu lạc bộ Buriram United. Trong 23 trận ở Thai League mùa này, Supachai chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn.

Tuy nhiên, với những ai am hiểu huấn luyện viên Akira Nishino thì danh sách của đội tuyển Thái Lan cho trận đấu với Việt Nam không phải là điều gì quá bất ngờ.

Chiến lược gia người Nhật Bản vẫn được biết đến là huấn luyện viên chú trọng kiểm soát bóng và dùng tuyến giữa để hóa giải đối thủ. Đó là lý do tại sao ông gọi tới 16 tiền vệ cho trận đấu tới.

Chính huấn luyện viên Park Hang-seo khi được hỏi về người đồng nghiệp bên phía Thái Lan cũng thừa nhận Akira Nishino là chiến lược gia ưa dùng các tiền vệ.

“Ông Nishino ở Nhật Bản hay sử dụng 4-2-3-1 bởi ông ấy là người chú trọng lối chơi dùng tiền vệ đè đối phương để gây áp lực. Tôi không rõ ông ấy gọi bao nhiêu tiền vệ để làm gì nhưng tôi biết lối chơi của ông ấy."

Như vậy, dựa vào sơ đồ 4-2-3-1 mà ông Nishino thường áp dụng trước đây, đội hình xuất phát dự kiến của đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam sẽ bao gồm thủ thành Kawin; cặp trung vệ Promrak-Pansa, hai hậu vệ cánh Bunmathan và Tristan Do; hai tiền vệ phòng ngự Tanaboon và Yooyen; ba tiền vệ hỗ trợ cho trung phong cắm Supachai là Supachok, Thitiphan và Chanathip.

Trong đó, Chanathip sẽ "đóng vai" số 10 đá ngay phía sau Supachai. Tiền vệ này là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo, kỹ thuật và có nhãn quan chiến thuật tốt. Chỉ cần vô hiệu hóa được Chanathip, Việt Nam sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi đối phó với Thái Lan.

Theo MẠNH VŨ - HOÀNG LINH (TTXVN/Vietnam+)