Đối thoại phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

29/07/2019 - 07:29

 - Nhằm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, BHXH tỉnh phối hợp Hội Nông dân (ND), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tổ chức đối thoại trực tiếp, vận động cán bộ, hội viên cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; giải đáp những chính sách, pháp luật BHXH, BHYT liên quan đến quyền lợi khi tham gia.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Diệp Thành Bu giải đáp thắc mắc liên quan đến chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Theo kế hoạch, BHXH tỉnh phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức đối thoại tại 5 xã: Nhơn Hưng (Tịnh Biên), Ô Long Vĩ (Châu Phú), thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn), Bình Thạnh Đông (Phú Tân) và An Hòa (Châu Thành). Trước đó, BHXH tỉnh phối hợp Hội ND đã tổ chức 5 buổi đối thoại trực tiếp vận động cán bộ, hội viên và ND tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa bàn các xã: Lương Phi (Tri Tôn), Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc), Châu Phong (TX. Tân Châu), Khánh Bình (An Phú) và Kiến An (Chợ Mới). Ngoài ra, phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân tại các khóm, ấp, tổ dân phố... để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tham dự tại các buổi đối thoại, tuyên truyền trực tiếp cho thấy đây là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao. Kênh thông tin quan trọng để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, ND, phụ nữ. Các vướng mắc, chưa hiểu sẽ được cán bộ ngành BHXH giải thích tận tình, cặn kẽ giúp cán bộ, hội viên, ND, phụ nữ hiểu được những lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó, góp phần chung tay xây dựng, phát triển BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.

Tại các buổi đối thoại, cán bộ, hội viên ND, phụ nữ đã được nghe lãnh đạo BHXH tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội ND tỉnh thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các chế độ khi tham gia; đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cán bộ, hội viên ND, phụ nữ được giải đáp đầy đủ, thỏa đáng các thắc mắc liên quan chế độ, chính sách, mức đóng, thời gian đóng và hưởng... Trong đó nhiều người dân quan tâm đến những chính sách khi tham gia BHYT hộ gia đình; quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện…

Tại xã vùng sâu Ô Long Vĩ (Châu Phú), buổi đối thoại thu hút hơn 70 hội viên phụ nữ tham dự, được cung cấp tờ gấp tuyên truyền chính sách liên quan. Sau khi nghe thông tin về tính ưu việt, chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... buổi đối thoại đã nhận được hơn 10 ý kiến thắc mắc về chế độ, mức đóng, mức hưởng, thông tuyến khám, chữa bệnh, tham gia BHXH không liên tục... Bà Trần Thị Kim Hoa (ngụ ấp Long Bình) thắc mắc: “Tôi có tham gia BHYT, bị thất lạc giấy chứng minh nhân dân, đi khám bệnh mang giấy tờ tùy thân có dán ảnh, vậy nhập viện có được hưởng chế độ. BHXH tự nguyện tham gia 10 năm được không; mẹ tôi 80 tuổi có được tham gia BHXH tự nguyện được không?”.

Bà Lữ Thị Tuyến (ngụ ấp Long An, xã Ô Long Vĩ) chia sẻ: “Sau khi nghe cán bộ giải thích chính sách lo cho dân, tôi đã tham gia BHYT, sẽ cân nhắc mua thêm BHXH tự nguyện”. Chị Bùi Thị Thanh Loan (ngụ ấp Long Định) cho biết: “Nghe giải thích đã hiểu rõ chính sách hơn, tôi mua BHYT và tôi sẽ mua BHXH tự nguyện cho cả 2 vợ chồng, để sau này lớn tuổi con khỏi phải lo cho mình”. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết: “Qua cuộc đối thoại, chúng tôi rõ hơn về chính sách, nhận thức được tính nhân văn, quyền lợi của chính sách BHXH, BHYT nên sẽ tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT để được chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng về kinh tế khi chẳng may ốm đau, bệnh tật, tử tuất”.

Qua đối thoại, cán bộ, hội viên Hội ND, Hội LHPN hiểu hơn tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; thấy rõ hơn quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ của mình với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó tự giác tham gia và vận động người thân, cộng đồng cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Các buổi đối thoại rất thành công giúp người dân hiểu, từ đó vận động người thân, cộng đồng cùng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiến tới BHYT toàn dân, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện năm 2019.

Đến nay, toàn tỉnh có 8.778 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 90,42% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 cần duy trì đáo hạn và phát triển thêm 930 người. Tỷ lệ bao phủ tham gia BHYT đạt 82,41% dân số với 1.649.348 người. Tỉnh đang phấn đấu thực hiện công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao theo lộ trình đến năm 2020 đạt 90% dân số (tương đương 1.801.288 người).

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích