Đối thoại với người dân xã Vĩnh Trường

25/01/2018 - 16:44

 - Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) phối hợp UBND huyện An Phú, UBND TX. Tân Châu và Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) cùng các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân ở ấp Vĩnh Nghĩa (xã Vĩnh Trường, An Phú) liên quan đến dự án “Nạo vét, chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở (SL) đoạn sông Hậu (thuộc xã Châu Phong, TX. Tân Châu)”.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Tại buổi đối thoại, đại diện Viện Khoa học thủy lợi miền Nam đã báo cáo đến người dân những thông tin, căn cứ khoa học liên quan đến dự án… Theo đó, lãnh đạo Sở TN-MT, huyện An Phú mong muốn bà con xã Vĩnh Trường chia sẻ khó khăn do SL đối với người dân xã Châu Phong, bởi nếu không thực hiện giải pháp này (khi chưa xây kè), thì SL sẽ xâm thực toàn bộ phía bờ xã Châu Phong. 

Đây là dự án được nghiên cứu bài bản và thẩm định khoa học. Quá trình thực hiện, đề nghị bà con cùng giám sát việc nạo vét thông luồng. 

Hiện, SL đã vào đến lộ Châu Phong – Long An (cũng là đê bao bảo vệ 3.400ha sản xuất lúa 3 vụ khu vực bắc Vĩnh An). UBND TX. Tân Châu đã di dời khẩn cấp 70 hộ dân đến nơi an toàn (có 428 hộ nằm trong khu vực SL). Nếu không chỉnh trị dòng chảy, SL sẽ diễn biến rất phức tạp… 

Địa điểm thực hiện dự án thuộc xã Châu Phong (TX. Tân Châu) và xã Vĩnh Trường, xã Đa Phước (An Phú). 

HỮU HUYNH