Đội trưởng U23 Pakistan nói gì trước trận đấu với U23 Việt Nam?

13/08/2018 - 14:43

Dù không biết quá nhiều về U23 Việt Nam, nhưng đội trưởng của U23 Pakistan - Saddam Hussain khẳng định họ sẽ chơi hết sức trước thầy trò HLV Park Hang-seo nhằm có kết quả tốt nhất.

Chiều mai, U23 Việt Nam và U23 Pakistan sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của mình ở bảng D tại ASIAD 2018. Cuộc chạm trán này được đánh giá rất quan trọng đối với cả hai bởi đội nào giành được chiến thắng sẽ có được bước chạy đà hoàn hảo.

U23 Pakistan đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Việt Nam.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng Saddam Hussain của U23 Pakistan tỏ ra rất quyết tâm để có điểm trước U23 Việt Nam. Anh nói: "Đã đến với ASIAD thì đối thủ nào cũng vậy, tất cả các đội bóng đều rất mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt, nỗ lực từng thời điểm rồi thành quả sẽ đến.

Tôi không biết cụ thể cầu thủ nào của U23 Việt Nam nhưng tôi biết họ là một tập thể đồng đều và là một đội bóng rất đáng gờm. Chúng tôi đến với giải đấu này gồm nhiều cầu thủ trẻ, mục tiêu chính của chúng tôi là cọ xát, học hỏi và hướng đến các mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai."

Tuy nhiên sẽ không hề dễ dàng cho Saddam Hussain và đồng đội khi họ không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực - Kaleemullh Khan vì vướng bận thủ tục chuyển nhượng đến CLB Izmirspor tại giải Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến Liên đoàn bóng đá Pakistan tức giận và yêu cầu gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách tham dự ASIAD 2018.

Đội trưởng Saddam Hussain (áo cam) là cầu thủ đáng chú ý nhất của U23 Pakistan.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo vẫn đang sở hữu trong tay một lứa cầu thủ đầy tài năng khi có hơn nửa số đó đã từng giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á đầu năm nay.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, U23 Pakistan đã có mặt tại Cirakang (Indonesia) từ ngày 11/8 và có buổi tập đầu tiên trong ngày 12-8.

Trận đấu giữa U23 Pakistan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 16h ngày mai trên sân vận động Wibawa Mukti, Cikarang.

Theo TỊNH ĐẾ (Bongda.com.vn)