Đối tượng giết người ở phường Mỹ Hòa đầu thú

18/07/2018 - 07:39

 - Chiều 17-7, Trần Văn Tuấn (sinh năm 1991, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú, khai nhận hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 16-7, tại quán T.Ph. (khóm Tây Khánh 4), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988) ngồi ăn cùng Hồ Hoàng Phúc (sinh năm 1999). Lúc này, có đôi nam và nữ vào quán ăn, ngồi cách hai thanh niên này 3m. Phúc và Phong nói chuyện lớn tiếng, Phúc rút dây nịt để trên bàn.

Trần Văn Tuấn

Trần Văn Tuấn

Lúc này, Trần Văn Tuấn bước qua bàn của Phúc và Phong, rồi 2 bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Phong bị Tuấn dùng chai bia (đã đập vỡ) đâm vào cổ, tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Gây án xong, Tuấn chở bạn gái bỏ đi.

Theo lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra, thời điểm trên, y chở bạn gái đến quán ăn. Trong khi chờ chủ quán đem đồ ăn, thì bị hai thanh niên lạ mặt ngồi nhậu gần đó kiếm chuyện. "Vì vậy, tôi nhặt 2 vỏ chai bia đập vào nhau cho vỡ ra, rồi đâm vào cổ thanh niên đứng đối diện, sau đó cùng bạn gái đi TP. Rạch Giá (Kiên Giang), đến trưa 17-7 về đầu thú”, Tuấn khai.

Tin, ảnh: K.H