Đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9

28/01/2019 - 20:00

Với vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA và thứ 16 châu Á, đoàn quân áo đỏ đang có nhiều thuận lợi trong lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Tham gia vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có 42 đội tuyển được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm.  7 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng vào tiếp vòng loại thứ 2 từ đó chọn ra các đội dự vòng chung kết tại Qatar.

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, 6 lượt đấu vòng loại thứ nhất World Cup 2022 vào các ngày 5 và 10-9, 10 và 15-10, 14 và 19-11. 

4 lượt đấu còn lại vào tháng 3 và 6 của năm 2020. Riêng với Việt Nam, lịch thi đấu này cho phép chúng ta có 3 lượt trận thi đấu trên sân nhà (Mỹ Đình).

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9-2019. Ảnh: AFC.

Điều quan trọng là trong vòng loai thứ 1, các đội được chia theo nhóm hạt giống với vị trí đứng thứ 16 châu Á hiện tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi vào các bảng đấu "dễ" và không phải chạm mặt những đối thủ mạnh.

Cần biết điều này rất quan trọng bởi Việt Nam đặt chỉ tiêu vượt qua vòng loại thứ nhất, và World Cup 2022 vẫn chỉ có 32 đội nên suất dự vòng chung kết cho khu vực châu Á chỉ có 4 suất, 1 suất nữa sẽ được đá tranh vé vớt với các đội từ châu Phi hoặc Nam Mỹ.

Những trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện nay như  như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng... hiện vẫn còn rất trẻ và độ chín của họ có lẽ sẽ rơi vào giai đoạn thi đấu vòng loại World Cup 2026 nơi số đội dự vòng chung kết được tăng lên 48.

Trước vòng sơ loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào tháng 3 hoặc tháng đeẻ chuẩn bị cho trận đấu tranh Siêu Cup Đông Á-Đông Nam Á với Hàn Quốc. Đoàn quân áo đỏ dự trận đấu với tư cách là nhà vô địch AFF Cup 2018.

Theo Công An Nhân Dân