Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thăm và làm việc tại Sóc Trăng

06/03/2018 - 10:12

Chiều ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng, cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Tiếp và làm việc có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh.

A A

Đồng chí Phan Văn Sáu tặng quà lưu niệm đến đồng chí Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Tấn Phát

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Sáu đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,01%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II, III. Sản lượng lúa đạt trên 2 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa đặc sản chiếm trên 60%; tổng sản lượng thủy, hải sản đạt trên 253.000 tấn. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt trên 27.000 tỉ đồng; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 14.000 tỉ đồng. Tỉnh cũng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, qua đó đã giảm 11.200 hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Hòa Bình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng, nhất là ngành tòa án của tỉnh trong cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được và chia sẻ với những khó khăn của tỉnh trong năm 2017. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh và ngành tòa án tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

Theo TẦN PHÁT (Báo Sóc Trăng)