Động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển khu vực phía Nam Philippines

29/10/2019 - 09:31

Trận động đất mạnh 6,8 độ tại khu vực phía Nam Philippines có tâm chấn ở độ sâu 50,3km và ban đầu được xác định ở 6,919 độ vĩ Bắc và 125,246 độ kinh Đông.


Ngày 17-10-2019, tỉnh Davao del Sur thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines cũng hứng chịu trận động đất 6,4 độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Pháp AFP, sáng 29-10, khu vực phía Nam Philippines đã rung chuyển trong một trận động đất có độ lớn 6,8.

Hiện chưa có báo cáo chi tiết về trận động đất này.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất có độ sâu 50,3km và ban đầu được xác định ở 6,919 độ vĩ Bắc và 125,246 độ kinh Đông.

Trước đó, ngày 16-10, một trận động đất có độ lớn 6,4 cũng đã làm rung chuyển khu vực cách General Santos thuộc Mindanao 69km về phía Bắc-Tây Bắc.

Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10km, cách trung tâm Davao khoảng 80km về phía Tây Nam.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn mạnh kéo dài từ Nhật Bản sang Đông Nam Á và khu vực lòng chảo Thái Bình Dương, do đó thường xuyên hứng chịu các trận động đất gây nhiều thiệt hại cả về người và tài sản.

Theo TTXVN/Vietnam+