Động đất san phẳng các ngôi làng ở Papua New Guinea, thương vong tăng

28/02/2018 - 16:45

Ít nhất 20 người đã chết do động đất mạnh ở Papua New Guinea khiến nhiều ngôi làng bị san phẳng.

Các quan chức Papua New Guinea hôm nay (28-2) cho biết, nhiều ngôi làng bị san phẳng trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Nam Highlands của nước này, trong khi số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 20 người.

Lở đất do động đất ở Papua New Guinea. Ảnh: Reuters.

Động đất xảy ra cuối tuần qua cũng gây ra các trận lở đất, phá hủy nhiều hầm mỏ, cơ sở hạ tầng điện và khí đốt, cắt đứt các phương tiện liên lạc.

Lực lượng cứu hộ đang rất khó khăn để đến với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất do địa hình xa xôi và hàng loạt các dư chấn sau động đất, trong đó có dư chấn mạnh 6 độ richter xảy ra sáng sớm nay.

Theo các quan chức khu vực, có ít nhất 20 người thiệt mạng do động đất và con số có thể tiếp tục tăng lên.

Lở đất chôn vùi các ngôi nhà, chặn các con sông, có thể khiến nước tràn bờ vào khu vực dân cư. Các quan chức khu vực cho biết đang rất cần các vật dụng y tế và trang thiết bị để thông đường.  Australia cũng triển khai một máy bay vận tải quân sự đến để hỗ trợ người dân Papua New Guinea./.

Theo PHẠM HÀ (VOV)