Đồng Tháp: Bệnh nhân trầm cảm dẫn đến tự thiêu tại công viên

30/05/2018 - 08:45

Vào lúc 17h30, ngày 29-5, một bệnh nhân nam được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đồng Tháp cấp cứu trong tình trạng bỏng 90% trên da, bỏng độ 3.

A A

Bệnh nhân Bùi Thế D.

Đó là bệnh nhân Bùi Thế D., sinh năm 1987, ngụ khóm 2, phường 1, TP.Cao Lãnh. Theo hồ sơ bệnh án của BVĐK Đồng Tháp, bệnh nhân có tiền sử trầm cảm dẫn đến tự thiêu.

Được biết, trước đó, bệnh nhân đã tự mua xăng mang đến Công viên Văn Miếu (TP.Cao Lãnh) tự đổ lên người và châm lửa đốt, sau đó được người dân phát hiện chuyển đến BVĐK Đồng Tháp cấp cứu.

Tối cùng ngày, xác định tình trạng bệnh có tiến triển xấu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để được tiếp tục điều trị.

Theo HỮU NGHĨA (Báo Đồng Tháp)