Đồng Tháp: Bị đâm chết khi đi đòi nợ cùng cha

28/02/2018 - 19:56

Đi đòi nợ cùng cha ruột, Lê Trọng Tính bị Lê Phú Quí (em của con nợ) dùng dao đâm gây thủng gan, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

A A

Đối tượng Quí tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đồng Tháp cung cấp.

Ngày 28-2, tin từ công an huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam đối với Lê Phú Quí (27 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 Theo kết quả điều tra, khoảng 18h ngày 17-2, Lê Trọng Tính (18 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung) chở cha mình là ông Lê Phú Đức đến nhà bà Lê Thị Lài để đòi tiền. Lúc này giữa Tính, ông Đức và người nhà của bà Lài xảy ra cự cãi, xô xát.

Lúc này Quí (em bà Lài) ở nhà bên cạnh nghe tiếng cự cãi liền ra sàn nước lấy một con dao bấm bằng kim loại chạy sang và đâm trúng vào bụng của Tính. Tính được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, Tính bị thủng gan, mất máu cấp dẫn đến tử vong

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo THÀNH NHƠN (Tuổi Trẻ)