Đồng Tháp: Khen thưởng cho người lái đò thầm lặng

15/09/2018 - 10:47

UBND huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tổ chức tuyên dương và trao tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Văn Nhàn (SN 1977) ngụ ấp Giồng Bàn, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự - người tình nguyện đưa rước học sinh thuộc khu vực bị nước lũ chia cắt ở huyện đầu nguồn đến trường an toàn trong những năm học qua.

A A

Thấu hiểu khó khăn của các em học sinh trong việc đến trường mùa lũ, anh Nhàn đã tự nguyện dùng phương tiện đò của mình để mỗi ngày 4 lượt đưa rước các em học sinh ở ấp Giồng Bàn đến Trường THCS Thường Phước 1. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng anh Nhàn đã gác lại công việc gia đình để toàn tâm trên những chuyến đò tình nguyện giúp các em học sinh vùng sâu tìm đến con chữ.

Được biết, những ngày này, đoạn đường đến trường của khoảng 20 em học sinh cấp THCS khu vực ấp Giồng Bàn, xã Thường Phước 1 bị ngập sâu 2 - 3m. Mỗi chuyến đò đến trường của các em kéo dài 30 - 45 phút.

Theo MINH THI (Báo Đồng Tháp Online)