Đồng Tháp: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 ​

31/05/2018 - 10:02

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè qua các năm ở Đồng Tháp không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và ngày càng khẳng định tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. ​

A A

Thanh niên Đồng Tháp thực hiện mô hình “Bãi rác – vườn hoa”

Ngày 30-5, tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2018 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5-6). 

Chiến dịch TNTN hè năm nay tại Đồng Tháp diễn ra từ 3/6 đến 31/8 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng" với các chỉ tiêu trọng tâm như: sửa chữa và xây dựng 12 km đường giao thông nông thôn; 12 km thắp sáng đường quê; xây dựng mới 3 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” tại các thành phố, thị xã; 12 khu (cụm, tuyến) dân cư xanh; xây 24 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; 24 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 1.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 6.000 người dân; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; phấn đấu kết nạp 3.000 đoàn viên mới và giới thiệu 800 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Mỹ Cẩm đánh giá cao những công trình, phần việc trong chiến dịch do Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đề ra. Chiến dịch TNTN hè ngày càng được mở rộng quy mô, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực. Hiệu ứng Chiến dịch hè qua các năm đã lan tỏa đến cộng đồng xã hội để khơi gợi, kêu gọi cộng đồng xã hội và bà con nhân dân chung sức, chung lòng cùng với các cấp chính quyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án lớn của Tỉnh.

Để chiến dịch TNTN hè và các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2018 thành công, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị hoạt động trong Chiến dịch phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, rộng khắp, thiết thực, bền vững, tránh trường hợp đầu chiến dịch phát động sôi nổi sau đó bị rời rạc. Chủ động sáng tạo triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, kêu gọi nâng cao ý thức người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ đoàn viên TNTN thực hiện nhiều hoạt động như: tặng 30 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện xây dựng mô hình “Bãi rác – vườn hoa”; khởi công xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; ngày hội thúc đẩy đam mê đọc sách, chuyến xe tri thức và tủ đồ nhân ái; tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và tuyên truyền Luật Trẻ em, phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em; xây dựng Khu dân cư Xanh - An toàn; tổ chức truyền chủ quyền biên giới và sinh hoạt CLB khởi nghiệp, tham gia viết sáng kiến, ý tưởng và tập huấn chuyển  giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Theo VIẾT ANH (Đảng Cộng Sản Việt Nam)