Đồng Tháp: Vợ đòi ly hôn, chồng đốt cả vợ lẫn mẹ vợ

18/05/2018 - 14:02

Nghĩ vợ đòi ly hôn là do mẹ vợ xúi giục nên Phan Văn Lanh tạt xăng vào mẹ vợ rồi châm lửa đốt, làm người mẹ bị bỏng nặng.

A A

Ngày 18-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận đối tượng Phan Văn Lanh (40 tuổi, ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình) ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Lanh kết hôn với chị Nguyễn Thị Bích T. (36 tuổi, ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) và có 2 con. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, chị Tuyền đòi ly hôn.

Lanh cho rằng việc vợ muốn ly hôn là do bà Trần Thị B. (63 tuổi, mẹ vợ Lanh) tác động nên Lanh ấm ức.

Đối tượng Phan Văn Lanh. Ảnh: Công an cung cấp

Khuya 15-5, Lanh rút xăng trong xe, bỏ vào chai rồi đến nhà mẹ vợ.

Lúc này, bà B. và vợ Lanh đang nằm nói chuyện trong phòng. 

Lanh liền lấy chai xăng tạt vào trong phòng và bật quẹt đốt. Vụ việc làm vợ Lanh bỏng nhẹ, còn bà B. thì bỏng nặng. Gây án Lanh bỏ trốn và ra đầu thú như đã nêu trên.

Theo LÊ KHÁNH (Người lao động)