Đồng Tháp: Xuất khẩu lao động lớn nhất ĐBSCL

16/07/2018 - 13:59

Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, GĐ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã đưa 1.110 lao động xuất cảnh, vượt 110 lao động so với chỉ tiêu đề ra của cả năm 2018.

A A

Nhiều người đến đăng ký xuất khẩu lao động sang nước ngoài tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp

Trong đó, Nhật Bản là nước có số lượng lao động Đồng Tháp tham gia nhiều nhất với 807 lao động, kế đến là Đài Loan 202 lao động, Hàn Quốc 49 lao động…

Đến thời điểm hiện tại có 1.409 lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp để đăng ký, chủ yếu là ở 12 huyện, thị xã, thành phố như: Cao Lãnh, Lai Vung, Tháp Mười, Lấp Vò và Tam Nông. Hiện nay, Nhật Bản đang thu hút rất nhiều lao động của Đồng Tháp, với các ngành nghề như: cơ khí, xây dựng, công nghệ ô tô, đóng gói thực phẩm... trong đó có 2 ngành cần số lượng lớn lao động là công nghệ ô tô và đóng gói thực phẩm, với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, đến 15/7 sẽ có hơn 80 lao động tiếp tục xuất cảnh.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông Nghiệp)