Dự báo thời tiết 4 ngày tới: Khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ

28/08/2018 - 19:20

Dự báo thời tiết từ ngày 28-8-1-9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông như sau: Trung thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-6m,....

Dự báo thời tiết 4 ngày tới: Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa to tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục diễn ra đến đêm 31-8, lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt.

Từ ngày 28-8-1-9, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông như sau: Trung thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-6m; thượng lưu sông Thao, sông Đà, sông Lô, sông Hoàng Long, hệ thống sông Thái Bình và hạ lưu sông Mã, sông Cả từ 2-4m; hạ lưu sông Thao từ 1-3m, sông Hoàng Long, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Thao có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3; sông Cả và trung thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1- báo động 2, các sông khác ở mức báo động 1 và dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn,Thanh Hóa và Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp có khả năng xảy ra, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong ngày 28-8, khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa vừa đến mưa to diện rộng kéo dài. Lượng mưa trong ngày tính đến 14 giờ ở Mường Khến huyện Tân Lạc là 105,8mm, Lũng Vân huyện Tân Lạc là 90,8mm, Đồng Bảng huyện Mai Châu 105,4mm, Ba Khan huyện Mai Châu 109,4mm, Nam Phong huyện Cao Phong là 91mm, Quý Hòa huyện Lạc Sơn là 66,4mm...

Tại tỉnh Sơn La, lượng mưa đo được trong 1 giờ tại trạm Mường La là 26mm, trạm KT Sơn La là 25mm.

Cũng trong trưa và chiều 28-8, một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to như: Cổ Lũng: 70mm; Thạch Lâm: 28mm; Yên Khương: 21,4mm; Km22: 29,4mm; Mường Lát: 24mm; Bá Thước: 37,8mm; Na Mèo: 29,6mm.

Trong chiều và đêm 28-8, khu vực tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng từ 20-40mm. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất về tối và đêm tại Sơn La (Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn), Thanh Hóa (Thạch Thành, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân) và trên toàn bộ tỉnh Hòa Bình (Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 28/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Trong ngày 28-8, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong 6 giờ ở một số nơi như: Hoàn Kiếm: 37 mm; Ba Đình: 47 mm; Đống Đa: 44 mm; Hoàng Mai: 73 mm; Kim Liên: 42mm…

Dự báo trong chiều tối 28-8, khu vực các quận trung tâm thành phố tiếp tục có mưa. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như: Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc (Đống Đa); Nguyễn Xiển, Định Công (Hoàng Mai), Đội Cấn, Ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu, Đường Thành (quận Hoàn Kiếm); Bến Xe Giáp Bát, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai); Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Xuân Thủy, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên); đường Yên Nghĩa (quận Hà Đông)…

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Theo HOÀNG NAM (TTXVN)