Dự báo thời tiết hôm nay 14-5-2019: Cảnh báo nắng nóng trở lại

14/05/2019 - 08:25

Dự báo thời tiết hôm nay 14-5-2019, khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 - 37oC.

Nắng nóng quay trở lại, khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 - 37 độ C - Ảnh: Ngọc Dương

Dự báo thời tiết hôm nay 14-5, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển, dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ và khu vực Tây Bắc thuộc Bắc bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 - 37oC.

Từ ngày 16 đến 19.5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39oC, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung bộ có nơi 39 - 40oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 12 - 16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Khu vực Hà Nội, trong các ngày 14 và 15-5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 35oC. Từ ngày 16 - 19-5, xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 - 38oC có nơi trên 38oC.

Mưa giông và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Tây Bắc, Việt Bắc và Nam bộ

Hiện nay, trên độ cao 5.000 m rãnh gió Tây đang dịch chuyển dần sang phía Đông, dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m nên ngày và đêm nay (14-5), khu Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở Nam bộ chiều và tối tiếp tục có mưa giông. Trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất trên khu vực tỉnh Hà Giang

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m nên hiện nay khu vực tỉnh Hà Giang đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 30mm, có nơi 50mm. Cụ thể, từ 3 giờ đến 4 giờ ngày 14-5, đang có mưa to tại Việt Lâm (Vị Xuyên) với lượng mưa 46mm, Nậm Tỵ ( Hoàng Su Phì) 15mm.

Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo sạt lở đất trên khu vực tỉnh Lào Cai

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m nên rạng sáng 14-5, khu vực tỉnh Lào Cai đang có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến từ 10 mm đến 30 mm, có nơi 40 mm.

Cụ thể, từ 0 giờ đến 2 giờ ngày 14-5, tại: Gia Phú (Bảo Thắng) lượng mưa 30 mm, Phố Lu (Bảo Thắng) 39 mm; Bản Lầu (Mường Khương) 20 mm; Bảo Nhai (Bắc Hà) 26 mm, thủy điện Nậm Phàng (Bắc Hà) 15 mm, Thủy điện Seo Chong Ho ( Sa Pa) 9 mm...

Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện Bảo Thắng, Mường Khương, Bắc Hà...

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31oC, riêng khu Tây Bắc 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, vùng núi có nơi trên 36oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC.

Theo Thanh Niên