Đức chính thức giành quyền đăng cai vòng chung kết EURO 2024

27/09/2018 - 21:03

Nước Đức đã vượt qua đối thủ cạnh tranh duy nhất là Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đua giành quyền đăng cai vòng chung kết giải bóng đá Châu Âu sẽ diễn ra vào 6 năm nữa - UEFA EURO 2024.

Đức giành quyền đăng cai EURO 2024.

Đây là lần đầu tiên nước Đức có vinh dự được tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu kể từ năm 1988 (lần đầu tiên sau khi thống nhất đất nước).

Lần gần nhất nước Đức tổ chức một giải bóng đá lớn, đó chính là vòng chung kết World Cup 2006.

Trong quá trình vận động đăng cai EURO 2024, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã nộp hồ sơ cho UEFA vào tháng 4/2018 và sử dụng biểu ngữ “United by Football - In the heart of Europe” trong cả 3 hạng đấu cao nhất đối với bóng đá nam và trong 2 giải đấu hàng đầu của bóng đá nữ ở Đức.

(Nguồn: DFB)

Đây là khẩu hiệu gắn liền với chiến dịch vận động ủng hộ Đức lần đầu tiên tổ chức giải vô địch bóng đá châu Âu vào năm 1988.

Trước đó, để cổ vũ cho Đức trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai EURO 2024, Bayern Munich và Bundesliga đã tổ chức một số chiến dịch nhằm kêu gọi sự ủng hộ nước nhà.

Sân Allianz Arena của Bayern đã được chiếu sáng vào đêm đêm qua 22/9 và trong trận đấu với Augsburg và thứ Ba tuần tới. 

Ngoài ra, tất cả các cầu thủ và trọng tài cũng đã mặc áo có logo của chiến dịch của DFB.

Lahm và Chủ tịch DFB Reinhard Grindel tại buổi lễ công bố Đức giành quyền đăng cai EURO 2024.

Lahm phát biểu tại buổi lễ công bố.

Theo VIETNAM+