Dùng lựu đạn "áp tải" ma túy qua biên giới

25/07/2019 - 15:07

Khi 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào qua biên giới vào Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bao vây. Một đối tượng rút chốt lựu đạn cố thủ hòng chạy thoát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ.

Ngày 25- 7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan bắt giữ 2 đối tượng Xông Bá Hử (SN 1989), trú tại bản Aí Khe và  Xông Bá Và (SN 1988) trú tại bản Huồi Khe (cả 2 đều ở xã Mường Aỉ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tang vật thu giữ 1 quả lựu đạn đã rút chốt, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg ma túy dạng đá. 

Khi bị vây bắt, 2 đối tượng đã rút chốt lựu đạn chống trả quyết liệt hòng thoát thân, nhưng đã lường trước các tình huống, nắm chắc địa bàn rừng núi hiểm trở nên lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm. 

Xông Bá Và, Xông Bá Hử cùng ma túy và lựu đạn.

Tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, 2 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội, số ma túy trên mua từ bên Lào kèm theo lựu đạn để áp tải, định mang sang Nghệ An bán thì bị bắt giữ. Hiện 2 Xông Bá Và, Xông Bá Hử đang được Bộ đội biên phòng tạm giữ để hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, sau đó bàn giao cho phía Công an Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.

Theo H.HỒNG (Công An Nhân Dân)