Dựng tượng đôi bò bằng kích thước thật tại sân đua bò Tri Tôn

20/08/2019 - 05:37

 - UBND huyện Tri Tôn vừa dựng tượng đôi bò tại ngã ba khu vực sân đua bò huyện Tri Tôn và đường vào hồ Soài Chék (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô).

Tượng đôi bò được đặt trên bệ hình trụ cao 2m, đường kính 2,5m. Mỗi con bò cao 1,5m, dài gần 2m, phía sau có tượng tài xế điều khiển bò, tái hiện Hội đua bò Bảy Núi truyền thống của đồng bào Khmer (đôi bò và tài xế bằng kích thước đôi bò và người thật). Tổng kinh phí công trình gần 230 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV xây dựng Huỳnh Khanh (Tri Tôn) tài trợ.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 180 năm hình thành vùng đất Tri Tôn và 40 năm tái lập huyện. Đồng thời, tạo điểm nhấn phục vụ du khách đến xem Hội đua bò Bảy Núi nhân dịp lễ Sene Dolta 2019 của đồng bào Khmer (do huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức).

N.C