Đường thi công chậm do sạt lở

27/11/2018 - 07:37

 - Tuyến Hương lộ 1 (liên xã Hội An - Hòa An, Chợ Mới) có chiều dài hơn 14,5km, nhưng thi công gần 2 năm vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân. Phản ánh đến Báo An Giang, bạn đọc đề nghị ngành chức năng sớm hoàn tất công trình đúng tiến độ đã đề ra.

Được biết, hợp đồng thi công công trình ban đầu được ký kết vào giữa tháng 12-2016, thời gian thực hiện 240 ngày (8 tháng) kể từ ngày khởi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2017. Tuy nhiên, ngày 13-11-2017, Ban Quản lý Dự án đã ký kết gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30-6-2018 (được UBND huyện chấp thuận chủ trương cho gia hạn). Sau đó, ngày 17-8-2018, đơn vị tiếp tục ký kết gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 30-11-2018 (được UBND tỉnh chấp thuận).Theo người dân, lúc công trình mới triển khai, đơn vị thi công múc đất lên làm đường mà không đổ đá kịp thời, thời gian làm kéo dài quá lâu khiến đường sá sình bùn lầy lội, đi lại hết sức khó khăn, chuyện trượt té xảy ra thường xuyên. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa biết lúc nào xong.

Ngoài các ý kiến bức xúc về tiến độ chậm của công trình, người dân còn lo ngại về vấn đề chất lượng. Chú Tư Thông (một người dân) bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng khi làm đường sẽ phải gặp khó khăn trong việc đi lại. Chịu cực vài tháng để có đường sá sạch đẹp, thông thoáng. Có người phiền hà, nhưng tôi nghĩ cần thông cảm, đâu thể tránh khỏi chuyện bất cập này. Tuy nhiên, điều tôi lo nhất là phần lề taluy 2 bên đường hơi yếu, mưa lâu ngày có thể gây sạt lở. Cơ quan chức năng cần xem xét, kiểm tra để chất lượng công trình được đảm bảo lâu dài”.

Đường thi công chậm do sạt lở

Tuyến đường đang được thi công khẩn trương

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hội An Bùi Minh Trí cho biết: Công trình này thuộc gói thầu số 58, Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng (Công ty 319) và Công ty Cổ phần xây dựng Đê Kè và Phát triển nông thôn Hải Dương (Công ty Đê Kè Hải Dương) trúng thầu thi công. Trong đó, Công ty 319 đảm nhận thi công hơn 7,5km (đoạn từ ấp An Thái ra Cái Tàu), Công ty Đê Kè Hải Dương thi công 7km (đoạn từ An Thái ra xã Hòa An). Hiện, đoạn 7km tương đối hoàn thành, còn một đoạn ngắn đang thi công thuộc trách nhiệm của Công ty 319. Vừa qua UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, khảo sát tiến độ thi công và đánh giá chất lượng của công trình. Theo đó, đoạn từ ấp An Ninh trở ra, chất lượng không đảm bảo, không đúng thiết kế ban đầu. Đoàn khảo sát đã ghi nhận, báo cáo UBND huyện xử lý. Đối với các phản ánh của bà con, trong quá trình đổ đất lại gặp mưa nên không kịp đổ đá lên trên, khiến việc đi lại khó khăn. Mặt khác, có mấy đoạn sạt lở cần xử lý, dẫn đến tiến độ thi công chậm hơn dự kiến.

 “Hiện nay, đơn vị thi công đang dốc sức vào làm để đảm bảo đúng thời gian quy định theo ký kết hợp đồng với huyện, tỉnh, đến 30-11-2018 hoàn thành. Quá trình thi công ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con là có thật. UBND xã mời đơn vị thi công đến làm việc, họ hứa khắc phục. Bên cạnh đó, đơn vị thi công gặp khó khi vừa thi công, vừa đảm bảo đi lại cho người dân, chịu áp lực về thời gian để hoàn thành tiến độ công trình. Trong thời gian thi công, UBND xã tạo đường phụ đảm bảo việc đi lại của bà con được thuận tiện, nhất là học sinh đi học được an toàn. Đến thời điểm này, tuyến đường đã hoàn thành, không còn tình trạng lầy lội như trước” - ông Trí thông tin.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới cho biết thêm: “Thực tế, tuyến đường Hương lộ 1 Hội An - Hòa An thi công chậm, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Nguyên nhân một phần là do có đoạn bị sạt lở, phải tạm ngưng để xử lý; lại ngay mùa mưa bão nên tiến độ công trình ít nhiều bị ảnh hưởng, kéo dài. Tuy nhiên, đến nay công trình thi công tuyến đường này cơ bản hoàn thành. Địa phương đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất, bàn giao công trình vào cuối tháng 11”.

Đoạn sạt lở (khu vực cầu Cái Sơn) dài khoảng 200m. Trước đây, tuyến hương lộ được đắp bằng cát, cộng thêm nhiều xe tải có trọng lượng lớn lưu thông, làm sạt lở taluy đường. Dần dần, đoạn sạt lở sụt lún vào tới phần mặt đường nhựa hiện trạng. Ngày 20-9-2018, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Chợ Mới kết hợp các đơn vị khảo sát thực tế hiện trường, sau đó kiến nghị UBND huyện cho chủ trương phát sinh giảm đoạn sạt lở cầu Cái Sơn.

Bài, ảnh: K.N