Gã đàn ông miền Tây đánh vợ, tấn công cảnh sát

17/11/2018 - 10:25

Chửi bới và đánh vợ trong cơn say xỉn, Cảnh lao vào tấn công trung úy cảnh sát khi người này được phân công đến can thiệp.

A A

Ngày 16-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án 3 tháng tù đối với Phan Minh Cảnh (38 tuổi, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, tối 27-1, sau khi uống rượu, Cảnh về không thấy vợ ở nhà nên nổi cơn ghen, chửi bới gây mất trật tự. Sau đó, người vợ về nhà thì cả hai cãi nhau. Bị chồng đánh, cô vợ dọn đồ về nhà cha mẹ ruột ở. Riêng Cảnh tiếp tục chửi bới nên người thân gọi báo cảnh sát.

Vài phút sau, bốn cán bộ công an phường cùng bảo vệ dân phố đến giải quyết. Bị mời về trụ sở làm việc, Cảnh không chấp hành mà lao vào đánh, đạp vào mặt một trung úy cảnh sát khiến anh này bị thương, sau đó bị khống chế.

Theo Vnexpress