Gần 6.000 hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở

14/08/2018 - 10:03

Đồng Tháp kiến nghị T.Ư hỗ trợ di dời hàng ngàn hộ dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở; đầu tư 12 cụm, tuyến dân cư

A A

Nhiều hộ trong vùng sạt lở nguy hiểm ở H.Cao Lãnh, Đồng Tháp ẢNH: THANH DŨNG

Ngày 13-8, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh hiện có 5.978 hộ dân sinh sống trong vành đai có nguy cơ sạt lở.

Trong đó 900 hộ trong vành đai sạt lở khẩn cấp phải di chuyển nhưng chưa có chỗ nên đang ở tạm trong lều bạt hoặc ở nhờ, ở đậu; 1.540 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm cự ly từ 0 - 30 m.

Tỉnh kiến nghị T.Ư hỗ trợ di dời khẩn cấp, đầu tư xây dựng 12 cụm, tuyến dân cư trên địa bàn để bố trí chỗ ở ổn định cho 2.440 hộ dân với tổng kinh phí thực hiện 657 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên