Gần 600 triệu đồng làm đường lên miếu Cửu Thiên

02/10/2019 - 07:42

 - Gánh đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa thôn An Thành (xã Lương Phi, Tri Tôn) vừa khánh thành công trình đường bê-tông lên miếu Cửu Thiên (thuộc núi Dài).

Gần 600 triệu đồng làm đường lên miếu Cửu Thiên

Tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa vui mừng với con đường mới

Đường rộng từ 4 - 6m, dài 250m, có xây dựng bãi đậu xe diện tích 360m2 và 4 nhà vệ sinh. Công trình do ông Hai Phèn vận động nhân dân địa phương, nhà hảo tâm đóng góp 593 triệu đồng; bà con tín đồ cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, huyện đóng góp 1.990 ngày công lao động để hoàn thành.

Cửu Thiên miếu là ngôi miếu cổ tọa lạc trên vồ Miễu, được Đức Bổn sư Ngô Lợi lập năm 1887 trong quá trình khai hoang vùng núi Tượng - Ba Chúc. Nơi đây, du kích xã Lương Phi đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ. Trước mặt ngôi miếu có một tảng đá lớn còn in dấu bàn chân tiên, có các giếng tiên đọng trên đá cùng khung cảnh rất đẹp, là một trong những nơi thu hút nhiều du khách.

Tin, ảnh: N.C