Gắn phong trào thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương

05/09/2018 - 19:20

 - Chiều 5-9, Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương Thượng tướng Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Gắn phong trào thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THU THẢO

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả thực hiện công tác TĐKT của An Giang đạt được trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo bộ phận tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện 5 nội dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm, gồm: đẩy mạnh phong trào thi đua (PTTĐ), bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Gắn việc tổ chức các PTTĐ với triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng các PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”... Tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả công tác KT…

Sáng cùng ngày, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 tại huyện Thoại Sơn. Đoàn đã đi thực tế, tham quan mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao của nông dân Trần Võ Nhật Trường (xã Vĩnh Trạch).

THU THẢO - PHƯƠNG LAN