Gắp kim may trong cổ họng bé gái 9 tuổi

28/03/2018 - 06:49

 - Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa gắp dị vật kim may (dùng để chầm nón lá) từ hạ họng ngã ba đường thở của bé gái 9 tuổi Trần Thị Nhà, ngụ ấp An Bình, xã Hội An (Chợ Mới). Bé Nhà giúp xỏ kim may cho bà ngoại chầm nón lá, bé đã vô tình hít mạnh, nuốt kim vào họng trong lúc vừa ngậm kim chuẩn bị xỏ chỉ, vừa cười giỡn với bạn. Bé Nhà nhập viện trong tình trạng cổ họng rất đau không nuốt nước bọt được. Sau khi chụp X-quang, phát hiện kim nằm ghim vô trước ngõ đường thở vùng hạ họng, các bác sĩ đã nội soi gắp kim (dài 4cm) trong hạ họng bé ra.

BS CKII Nguyễn Lâm Đạt Nhân, Trưởng khoa liên chuyên khoa Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt-Da liễu, Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cho biết: nếu kim lọt vào đường hô hấp gây phản xạ co thắt rất nguy hiểm; nếu kim đâm trọn vào mô mềm vùng cổ sẽ di chuyển trong mô về cơ quan ức ngực sẽ đe dọa tính mạng và khó lấy hơn.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ nhỏ không nên ngậm đồ vật nhỏ, sắc nhọn đùa giỡn, dễ nuốt hoặc hít vào đường thở rất nguy hiểm.

HẠNH CHÂU