Giá vàng hôm nay 3-8, đảo chiều sau đỉnh cao nhất 2 tuần

03/08/2019 - 08:44

Giá vàng giảm sau khi tăng lên mức cao nhất 2 tuần, trong khi đó giá vàng trong nước giao dịch trên 40 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.438,16 USD/ounce, sau khi tăng lên mức cao kỷ lục của hai tuần là 1.446,10 USD/ounce trong phiên trước đó. Tuy nhiên, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn tăng 1% lên 1.446,80 USD/ounce.

Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-9.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin báo cáo với Tổng thống Trump về kết quả của vòng đàm phán mới tại TP Thượng Hải – Trung Quốc, theo một quan chức Nhà Trắng.

Động thái trên khiến tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nước nóng lên trở lại. Tuyên bố đầy bất ngờ này của ông Trump đã khiến giới đầu tư choáng váng, dòng tiền theo đó chảy mạnh ra khỏi các thị trường tài chính và hướng sang vàng để trú ẩn.

Trước đó, vàng giảm mạnh sau thông tin ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa quyết định hạ lãi suất vào sáng ngày 1-8.

Sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, FED quyết định giảm lãi suất bớt 25 điểm cơ bản xuống phạm vi mục tiêu 2% - 2.25%. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên trong 1 thập kỷ qua.

Lượng vàng do quỹ trao đổi vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ ngày 1-8 đứng ở mức 827,82 tấn, tăng 0,53% so với ngày trước đó.

Theo đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước những ngày qua có lúc tăng mạnh vượt mốc 40 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Hiện nay thị trường khá yên ắng có thể do một số người dân và các nhà đầu tư họ đang cân nhắc, tính toán, mong chờ giá tốt hơn hoặc có sự biến động mạnh hơn.

Mở cửa lúc 8h30 sáng 2-8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 39,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 40,10 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600-650 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 39,67 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,94 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng khoảng 450 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ ngày 1-8.

Tới 14h ngày 2-8, giá vàng miếng trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức: 39,700 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,900 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 39,600 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,870 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo ĐÔNG SƠN (Vietnamnet)