Giải đua xe đạp toàn quốc Về nông thôn lần 23 năm 2018: Mở rộng cho các tay đua trẻ U22

05/05/2018 - 17:18

Giải chính thức khởi tranh vào sáng 10-5 tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) với sự tham dự của 8 đội trẻ (dưới 22 tuổi trở xuống) thuộc các đội mạnh: Gạo Hạt Ngọc Trời, Bảo vệ thực vật An Giang, Năng Khiếu TDTT Bình Dương, TP.Cần Thơ, Bike Life Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Premium Cycling Vĩnh Long, Quân Khu 7 và khách mời Team Go For Gold (Philippines).

A A

Các tay đua sẽ thi đấu 11 chặng với lộ trình dài 939 km đi qua các địa phương thuộc các tỉnh thành: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và kết thúc vào chiều 19-5 tại TP.Long Xuyên (An Giang) để tranh chấp các danh hiệu áo vàng chung cuộc (giải thưởng 50 triệu đồng), áo xanh xuất sắc và chức vô địch đồng đội với tổng giải thưởng 600 triệu đồng.

Ông Trần Hải Triều – Phó Trưởng ban tổ chức giới thiệu về lộ trình đua.

Nét mới tại giải năm nay là mở rộng ra cho lứa tuổi dưới 22 và được các đội có phong trào xe đạp chuyên nghiệp mạnh trong cả nước tham dự và mời thêm các tay đua trẻ của các nước trong khu vực. Đây là dịp để các tay đua trẻ có dịp thi đấu cọ sát với các đội trẻ quốc tế nhằm thể hiện đúng thực lực của mình tại sân chơi cho lứa tuổi U 22, nên các tay đua trẻ vừa tham dự xong Cúp Truyền hình TP.HCM đều đăng ký tham dự.

Cúp vô địch và Cờ thưởng của giải.

Ban tổ chức giải sẽ tổ chức chương trình “Tri ân và Chia sẻ” cho bà con nông dân tại các tỉnh thành mà đoàn đua đi qua, với việc tổ chức 3 buổi khám chữa bệnh cho các hộ nông dân nghèo tại 3 tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và An Giang, tổ chức các buổi hội thảo để chuyển giao công nghệ, kỹ thuật về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tặng 23 tấn gạo và 23 ngàn quyển tập cho học sinh vượt khó học giỏi.

Ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp mô tô xe thể thao Việt Nam phát biểu về giải. Ảnh: Hải Vân.

Ông Ngô Quang Vinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam chia sẻ: “Giải được tổ chức lần thứ 23 đã cho thấy sự lớn mạnh từ một giải phong trào, đã được đầu tư và phát triển thành giải chuyên nghiệp giành cho lức tuổi trẻ U 22, cùng với các đội trẻ trong khu vực đến thi đấu sẽ tạo được sự tranh chấp cho các danh hiệu của giải, qua đó nhằm phát hiện được các tài năng trẻ và sẽ có lực lượng kết thừa cho xe đạp VN ngày càng phát triển”.

Lộ trình thi đấu:

10-5: Chặng 1: Chạy 3 vòng quanh Huyện đảo Phú Quốc dài 69 km.

11-5: Chặng 2: Thị xã Hà Tiên đi TP.Rạch Giá dài 89 km.

12-5: Chặng 3: TP.Rạch Giá đi TP.Cà Mau dài 113 km.

13-5: Chặng 4: TP.Cà Mau đi TP.Sóc Trăng dài 112 km.

14-5: Chặng 5: Chạy vòng quanh TP.Sóc Trăng dài 50 km.

15-5: Chặng 6: Chạy vòng quanh TP.Cần Thơ dài 42 km.

16-5: Chặng 7: TP.Cần Thơ đi TP.Trà Vinh dài 100 km.

17-5: Chặng 8: TP.Bến Tre đi Thị xã Kiến Tường (Long An) dài 101 km.

18-5: Thị xã Kiến Tường đi Huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) dài 76 km.

19-5: TP.Châu Đốc đi TP.Long Xuyên dài 80 km.

Buổi chiều chạy vòng quanh TP.Long Xuyên dài 30 km.

Theo Tin Thể Thao