Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2019 tăng tiền thưởng lên mức kỷ lục

30/07/2019 - 14:03

Giải Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng vẫn tiếp tục trở thành giải đấu có số tiền thưởng lớn nhất trong hệ thống giải đấu danh giá này khi có tổng giải thưởng lên tới 57 triệu USD, tăng 4 triệu USD so với một năm trước đó.


Djokovic sẽ có thêm tiền thưởng "khủng" nếu bảo vệ được danh hiệu của mình AFP

Đây sẽ là con số kỷ lục trong cả 4 giải Grand Slam và hai nhà vô địch cả nam lẫn nữ sẽ nhận được 3,85 triệu USD. Những tay vợt được góp mặt ở vòng đấu chính của giải đấu này cũng sẽ nhận được 58.000 USD, trong khi người thua cuộc vòng 2 nhận số tiền 100.000 USD. Chính điều này khiến những cuộc cạnh tranh để đến với giải đấu này thêm phần quyết liệt.

“Mỹ mở rộng rất tự hào khi mang đến cho các tay vợt giỏi nhất tổng số tiền thưởng cao nhất trong môn thể thao này. Chúng tôi luôn mong muốn đổi mới và góp phần phát triển bộ môn yêu thích này”, Patrick Galbraith, chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) nói.

Osaka đang là ĐKVĐ của nữ AFP

Hiện tại tay vợt nam Novak Djokovic (Serbia) đang là đương kim vô địch của giải và Naomi Osaka (Nhật Bản) cũng đang là nhà vô địch của nội dung nữ. Giải đấu này sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 26.8 đến ngày 8.9 tại New York (Mỹ).

Tiền thưởng giải đơn cả nam lẫn nữ:

Vô địch: 3,850,000 USD
Á quân: 1.900.000 USD
Bán kết: 960.000 USD
Tứ kết: 500,000 USD
Vòng 16: 280.000 USD
Vòng 32: 163.000 USD
Vòng 64: 100.000 USD
Vòng 128: 58.000 USD
Giải thưởng nội dung đôi:
Vô địch: 740.000 USD
Á quân: 370.000 USD
Bán kết: 175.000 USD
Tứ kết: 91.000 USD
Vòng 16: 50.000 USD
Vòng 32: 30.000 USD
Vòng 64: 17.000 USD

Theo Thanh Niên