Giải U23 châu Á 2020: Các đội bóng bảng K sẵn sàng đấu vòng loại tại Hà Nội

21/03/2019 - 19:48

Chiều 21-3, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam họp báo thông tin trước vòng loại bảng K - Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 với sự tham dự của 4 huấn luyện viên trưởng các đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Đây là những đội bóng sẽ thi đấu tại vòng loại bảng K - Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á.


HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Park Hangseo tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo cho biết: Đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung từ ngày 6-3. Nhưng trong thời gian chuẩn bị, đội thiếu một số cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Hà Nội. Thời gian tập trung khá ngắn khiến ông Park Hang Seo gặp khó khăn trong việc đánh giá năng lực các cầu thủ.

U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân U23 châu Á 2018  nhưng theo ông Park Hang Seo đó đã là quá khứ và các cầu thủ phải tập trung thi đấu ở giải năm 2020. Vấn đề của U23 Việt Nam hiện nay là các cầu thủ có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế; thậm chí ở giải trong nước như V.League họ cũng ít được ra sân.

So với lực lượng tại U23 châu Á 2018, năng lực của các cầu thủ cũng có sự chênh lệch, bởi lứa cầu thủ trước được thi đấu nhiều, va chạm và có nhiều kinh nghiệm hơn... Nhưng toàn đội U23 Việt Nam hiện tại đã quyết tâm thi đấu giành thành tích tốt nhất tại vòng đấu bảng sắp tới.


HLV trưởng của bốn đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Brunei tại buổi họp báo. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Huấn luyện viên trưởng U23 Brunei Stephen Ng Heng Seng cho biết đã tìm hiểu rất kỹ về U23 Việt Nam và thấy cầu thủ nào cũng quan trọng, nên toàn đội U23 Brunei sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế sức mạnh của các cầu thủ chủ nhà. Mặt khác, Brunei tiếp cận vòng loại Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 với tâm thế, sự chuẩn bị tốt nhất cùng đội hình 23 cầu thủ xuất sắc đã sẵn sàng cho các trận đấu.

Phát biểu tại buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan Alexandre Gama chúc mừng bóng đá Việt Nam đã đạt được thành tựu và sự tiến bộ thời gian qua. Việt Nam đã trở thành đội bóng mà bất kỳ đội nào cũng muốn so tài. Vị huấn luyện viên này tin tưởng với nền tảng đang có của bóng đá Thái Lan sẽ giúp cho đội bóng giành thành tích tốt tại vòng loại lần này.

Huấn luyện viên trưởng 23 Indonesia Indra Sjafri cũng thẳng thắn nêu rõ: Mục tiêu của bóng đá Indonesia là hướng tới chức vô địch AFF Cup, vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 và chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm 2019. Do đó, U23 Indonesia đã có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam.

Vòng loại bảng K - Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 có sự tham dự của 4 đội tuyển U23 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Brunei sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22 đến 26-3 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo QUỐC TRỊ (TTXVN)