Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XIX- 2018: Sẵn sàng khởi tranh

12/07/2018 - 07:30

 - Ngày 13-7, Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XIX -2018 sẽ chính thức khai mạc và thi đấu trận đầu tiên tại TP. Nha Trang. Với sự chuẩn bị chu đáo, 13 đội tham dự hứa hẹn sẽ đem lại một giải đua hấp dẫn và kịch tính.

Ông Tân Văn Ngữ, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) An Giang, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: được sự ủy nhiệm của Tổng cục Thể dục - Thể thao, Đài PT-TH An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh và Liên đoàn Xe đạp - Môtô thể thao Việt Nam tổ chức Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp TH An Giang lần XIX-2018, với sự tài trợ chính của Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát và đồng tài trợ của Tập đoàn Lộc Trời.

Giải năm nay quy tụ 11 đội trong nước, gồm: Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, Biwase Bình Dương, Gạch & Phân bón Con voi Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 1 và 2, Tuyển Vĩnh Long; Trẻ Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, VUS Anh văn Hội Việt Mỹ - TP. Hồ Chí Minh; TP. Hồ Chí Minh - Minh Giang, cùng 2 đội nước ngoài là Thái Lan và Kazakhstan.

Đây được xem là một trong những giải xe đạp nữ uy tín và chất lượng nhất trong nước, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên (VĐV) xe đạp nữ trong nước và quốc tế thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần phát triển phong trào xe đạp thể thao Việt Nam.

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần XIX- 2018:  Sẵn sàng khởi tranh

Mặc dù thiếu vắng tay đua số 1 Nguyễn Thị Thật nhưng xe đạp An Giang vẫn quyết tâm đạt thứ hạng cao tại giải năm nay

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp TH An Giang lần XIX-2018 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2018). Giải năm nay có 6 chặng, với tổng lộ trình dài hơn 622 km đi qua 10 tỉnh, thành phố, gồm: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ và kết thúc tại tỉnh An Giang. Giải chính thức khai mạc ngày 13-7 và thi đấu chặng đầu tiên trên đường Trần Phú, thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), với chiều dài gần 34km, được TH trực tiếp trên sóng Đài PT-TH An Giang và một số Đài PT-TH nằm trong lộ trình đoàn đua đi qua. Giải sẽ kết thúc tại TP. Long Xuyên vào ngày 18-7.

“Giải năm nay có số chặng tương đương nhưng có tổng chiều dài dài hơn giải năm trước gần 170km. Ngoài ra, tại giải năm nay, các VĐV sẽ thi đấu trên những cung đường ven biển các tỉnh duyên hải miền Trung thay vì lộ trình quen thuộc qua các tỉnh Tây Nguyên như những lần trước. Với những cung đường mới, các VĐV sẽ có những trải nghiệm thú vị và mang đến nhiều điều bất ngờ trong cuộc đua tranh chấp thứ hạng cá nhân cũng như đồng đội. Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội tốt giới thiệu giải đấu đến với những người dân yêu thích bộ môn xe đạp các tỉnh duyên hải miền Trung”- ông Tân Văn Ngữ chia sẻ.

Giải năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì quy tụ nhiều tay đua mạnh nằm trong đội tuyển và đội trẻ quốc gia. Tuy thiếu vắng tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật nhưng xe đạp An Giang vẫn còn đó những cái tên đang có phong độ cao và góp mặt ở đội tuyển quốc gia như: Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi… Họ sẽ là đầu tàu cho những tay đua trẻ hướng đến thành tích tốt nhất tại giải. Trong khi đó, các đội: Biwase Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, VUS Anh văn Hội Việt Mỹ - TP. Hồ Chí Minh…, với những tay đua trẻ có phong độ rất cao cùng các tay đua ngoại của đội Thái Lan và Kazakhstan sẽ mang lại nhiều bất ngờ tại giải lần này, đặc biệt là “ẩn số” đội Thái Lan, khi lần đầu tiên tham dự giải.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU