Giám sát công tác hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài

09/05/2018 - 06:37

 - Ngày 8-5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong dẫn đầu đoàn công tác đến giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về lao động (LĐ) Việt Nam đi làm việc nước ngoài và người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam ở huyện Tịnh Biên (An Giang).

Giám sát công tác hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại Tịnh Biên

Đoàn đã nêu vấn đề liên quan đến: nguyên nhân hạn chế số lượng LĐ địa phương đi làm việc nước ngoài; công tác đào tạo ngôn ngữ cho LĐ làm việc nước ngoài; các biện pháp hỗ trợ người dân qua lại, làm việc ở Campuchia; công tác hỗ trợ, tạo việc làm cho Việt kiều Campuchia về định cư tại địa phương; những khó khăn trong việc mở rộng thị trường LĐ nước ngoài cho người dân…

Thời gian qua, Tịnh Biên đã quan tâm thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người LĐ; tổ chức đưa người LĐ tham gia sàn giao dịch việc làm tỉnh; tổ chức tư vấn, định hướng học nghề, xuất khẩu LĐ cho 215 học sinh lớp 12. Giai đoạn 2010-2017, Tịnh Biên đã đưa 46 LĐ đi LĐ có thời hạn theo hợp đồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia…

THANH TIẾN