Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tích cực, nỗ lực phối hợp cùng các địa phương, nhà trường để đưa nội dung quyền con người vào chương trình môn học, phù hợp với từng cấp học, góp phần tăng cường thực hành quyền ở trường học.
Hôm nay (15/4), ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1. Kỳ thi có gần 100.000 thí sinh tham dự. Sau đây là cách xem điểm thi đánh giá năng lực.
Hiện nay, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Trong khi các trường đại học công lập cơ bản giữ ổn định chỉ tiêu hoặc tăng không đáng kể thì nhiều trường ngoài công lập có số chỉ tiêu tăng khá nhiều và đã triển khai các phương thức xét tuyển sớm.
Em nên nhắn tin nói với bạn một cách rạch ròi và dứt khoát là em không thích bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục “nhây”, em có thể dùng chế độ “chặn tin nhắn”, để khỏi bị làm phiền. Em nhớ là làm mọi thứ phải quyết đoán và triệt để, chớ không nói lấp lửng, kẻo bạn tưởng vẫn còn cơ hội nên “đeo” theo em hoài đó.
Ngày 12/4, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả xếp hạng theo ngành đào tạo năm 2024 vừa được tổ chức QS công bố, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 11 ngành đào tạo được xếp hạng, trong đó có 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 298/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đến thời điểm này, ít nhất 50 địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.
Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.
Năm nay, Bộ Công an dự kiến tuyển 2.150 chỉ tiêu đào tạo hệ đại học chính quy phân bổ vào 8 trường đại học, học viện trực thuộc (tăng 150 chỉ tiêu so với năm 2023).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024 về tổ chức dạy học và kiểm tra cuối kỳ II (năm học 2023 - 2024) đối với các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường THCS và THPT, các cơ sở giáo dục thường xuyên.
Bộ GD&ĐT vừa công bố mã sở GD&ĐT và mã hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, năm nay, cả nước có 65 hội đồng thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều trường đại học công lập vừa công bố mức học phí dự kiến cho giai đoạn từ 2024 đến 2028, trường cao nhất tới hàng trăm triệu đồng/năm học.
Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.
Mặc dù quy chế tuyển sinh 2024 vẫn giữ ổn định nhưng có một số điểm thí sinh cần nắm vững để tăng cơ hội ứng tuyển. Bên cạnh đó, hiểu về xu thế ngành học giúp thí sinh lựa chọn ngành, trường phù hợp.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết từ năm học 2024-2025, đơn vị này sẽ thí điểm chương trình đào tạo tài năng trẻ liên thông từ bậc Trung học phổ thông lên Đại học.
Với những góc nhìn đặc biệt về Toán học, Lê Vũ Minh Trí (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) xuất sắc giành được học bổng hơn 9 tỷ đồng từ Đại học Harvard.
Nếu em thật sự thích những mô hình kinh tế như vậy thì cứ làm thử. Tuy nhiên, mọi sự “khởi nghiệp” đều rất gian nan, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến thất bại. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện về vật chất, kiến thức chuyên môn, sự quyết tâm, em còn phải kiên trì, biết vượt qua khó khăn nếu gặp phải. Em cũng có thể tìm sự đồng hành từ phía bạn bè, người thân, như thế em sẽ bớt áp lực hơn.
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) vừa thông báo tuyển sinh lớp 10, trong đó nêu rõ chỉ tiêu, lịch thi và phương thức tuyển sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định thực trạng phát triển giáo dục mầm non hiện nay chưa tương xứng với vị trí, vai trò của bậc học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người.
Sáng 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (Ủy ban) chủ trì Phiên họp của Ủy ban về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.