Giấu tiền, giả cướp... ngồi tù thật

21/10/2019 - 07:39

 - Trong thời gian ngồi đợi nhận tiền từ ngân hàng mang về cơ quan, Bùi Hữu Hạnh (tự Tèo, sinh năm 1982, ngụ xã Long An, TX. Tân Châu) bất ngờ nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này, để được... cho nghỉ việc. Tuy nhiên, hành vi của Hạnh bị thất bại, anh ta phải nhận vài năm tù vì sự nông nổi của bản thân.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng năm 2005, Hạnh được nhận vào công tác tại Trường Tiểu học "B" Tân An (TX. Tân Châu), giữ chức vụ thủ quỹ. Sau thời gian dài công tác, Hạnh luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của một cán bộ, công chức, được khen thưởng nhiều lần, được mọi người tín nhiệm. Khoảng 10 giờ ngày 6-4-2016, Hạnh nhận được thông báo của Kho bạc Nhà nước TX. Tân Châu về việc nhận tiền lương tháng 4-2016 cho tập thể, giáo viên của trường. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hạnh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67F6-6898 từ nhà đến kho bạc làm thủ tục nhận tiền. Xong thủ tục, Hạnh đến ngân hàng nhận tiền. Trong lúc ngồi đợi đến lượt, Hạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, bằng cách giả vờ bị cướp để... "bị" kiểm điểm, kỷ luật và cho thôi làm nhiệm vụ thủ quỹ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi nhận xong số tiền trên 100 triệu đồng, Hạnh cất vào cặp da rồi điều khiển xe thẳng về nhà, mang cặp ném vào chuồng gà dưới sàn, rồi nhanh chóng điều khiển xe đến đoạn bờ kè thuộc khu vực khóm Long Thị C, phường Long Hưng (TX. Tân Châu), giả vờ truy hô bị cướp giật mất cặp đựng tiền. Sau đó, Hạnh được người dân hướng dẫn đến công an trình báo sự việc.

Bị cáo Hạnh tại tòa

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh và tiến hành lấy lời khai của Hạnh. Tại trụ sở công an, bất ngờ khi Hạnh thừa nhận đã có hành vi giả vờ bị cướp giật mất cặp đựng tiền trên nhằm mục đích muốn thôi làm nhiệm vụ thủ quỹ do bị áp lực công việc. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu hồi được cặp đựng tiền, trao trả cho đại diện Trường Tiểu học "B" Tân An. Riêng Hạnh, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Hạnh có biểu hiện liên quan đến bệnh lý về tâm thần, nên đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ để tiến hành đưa Hạnh đi giám định tình trạng tâm thần. Kết luận giám định pháp y khẳng định: về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Hạnh có bệnh lý rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm. Về năng lực, Hạnh vẫn có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nhưng bị hạn chế do bệnh lý tâm thần. Với kết quả này, ngày 21-8-2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu và Viện Kiểm sát nhân dân TX. Tân Châu đã áp dụng biện pháp đưa Hạnh đi chữa bệnh bắt buộc tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2-8-2017, Hạnh trở về khi tình trạng sức khỏe ổn định. Ngày 19-2-2019, Hạnh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TX. Tân Châu ra quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết thúc quá trình điều tra, Hạnh bị Tòa án nhân dân TX. Tân Châu đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Cũng như trong giai đoạn điều tra, tại phiên tòa bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền là sai, là vi phạm pháp luật. Nhưng do bị áp lực nhiều công việc và hoàn cảnh gia đình nên bị cáo thiếu suy nghĩ, cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo biết rõ sai trái của mình, mong được xem xét. Mặc dù không thiệt hại về tài sản, nhưng hành vi của bị cáo cũng cần phải xử lý nhằm răn đe, giáo dục, nên Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hạnh 2,5 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.      

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích