Giết người do mâu thuẫn trên bàn nhậu

28/03/2018 - 08:58

Ngày 27-3-2018, HĐXX-TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Bình (SN 1996, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) 20 năm tù về tội giết người và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn) 1 năm tù về tội che giấu tội phạm.

A A

Bình và Hiếu tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Hiếu và Bình có quan hệ tình cảm (đồng tính nam), được chủ đoàn lô tô H.N thuê làm việc cho đoàn. Hiếu làm ca sĩ, Bình phụ bán vé. Ngày 15-11-2017, đoàn lô tô H.N đến hoạt động tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Hiếu và Bình thuê phòng trọ gần đó để nghỉ.

Khoảng 19 giờ, ngày 20-11-2017, do trời mưa, đoàn lô tô không hoạt động, Hiếu, Bình và một số người khác uống rượu ở nhà người quen tại xã Thạnh Quới, sau đó đến quán cháo gần đó nhậu tiếp. Khi thấy anh P.T.P chạy xe ngang qua, cả nhóm rủ vào nhậu. Trong lúc nhậu, xảy ra cự cãi, Bình đứng lên đòi đánh anh P.T.P nhưng được mọi người can ngăn. Thấy anh P.T.P vẫn lớn tiếng cãi vã, Bình đi đến quán cháo lấy con dao đâm nhiều nhát vào người P.T.P. Sau khi gây án, Bình và Hiếu dọn đồ bỏ trốn. Anh P.T.P được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong .  

Ngày 21-11-2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã bắt được Bình và Hiếu tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Theo Báo Cần Thơ