Giết người vì cần võng ngủ trưa

04/08/2018 - 15:52

Ngày 3-8-2018, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Huy (SN 1986, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) mức án chung thân về tội giết người.

A A

Bị cáo Huy tại tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ, khoảng 14 giờ, ngày 14-2-2018, Huy đến bãi đất trống thuộc ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An tìm chỗ ngủ trưa, thấy ông Bình nằm ngủ trên võng. Huy ngồi chờ ông Bình thức giấc đi về, sẽ lên võng nằm ngủ. Tuy nhiên, chờ quá lâu nên Huy tức giận, nảy sinh ý định dùng dao đâm ông Bình. Huy lấy 1 cây dao đã giấu trước đó, đến chỗ ông Bình nằm ngủ, đâm mạnh vào cổ, làm ông Bình gục xuống. Người dân địa phương phát hiện, đưa ông Bình đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại bản án kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, thuộc Bộ Y tế, xác định: trước, trong, sau khi phạm tội và hiện Huy có bệnh lý tâm thần: rối loạn nhân cách hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy, nhưng bị cáo vẫn đủ khả năng nhận thức được hành vi. Bị cáo Huy từng có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Báo Cần Thơ