Giết người vì đòi bảo kê sòng bạc

15/06/2018 - 06:58

 - Năm 2010, Hiếu Sport- giang hồ miệt vườn ở huyện Chợ Mới bị triệt phá; Hiếu bị tòa án xử 17 năm tù, 39 đồng phạm lãnh gần 150 năm tù. Cuối năm 2017, tại địa bàn Chợ Mới nổi lên 2 nhóm giang hồ tranh giành bảo kê, đánh bạc dùng nhiều loại hung khí thanh toán lẫn nhau dẫn đến chết người, gây náo loạn vùng quê.

Ngày 14-7-2017, Nguyễn Thanh Thiết (còn gọi là Thiết liều, sinh năm (SN) 1975, ngụ xã Mỹ An, Chợ Mới) tổ chức sòng tài xỉu (tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An) để đánh bạc, sòng bài này đã được tổ chức nhiều lần trước đó cho nhiều người chơi. Khi 10 người đang chơi đánh bạc thì Huỳnh Thanh Bình (còn gọi là Tý Sơn gạo) gọi điện thoại cho Thiết, cho biết chút nữa nhóm của Bình sẽ đến nói chuyện.

Thiết dự đoán, nhóm của Bình đến để đòi tiền bảo kê sòng bạc nên nói với mọi người nghỉ chơi và thông báo cho: Mỹ, Vũ Linh, Đức Anh, Lành, Lượng, Tài, Nhựt, Phú Tân, Nhơn, Trí (còn gọi là Trí tàn nhẫn), Tuyền mập, Trâm, Tiến trong nhóm của Thiết biết là sẽ có đánh nhau với nhóm của Bình. Cả nhóm đồng ý ở lại để chuẩn bị đón nhóm của Bình. Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhóm của Bình gồm có: Phong lùn, Linh hí và 3 thanh niên chạy xe đến gặp Thiết để đòi tiền bảo kê sòng tài xỉu. Gặp Thiết, Bình yêu cầu Thiết và Mỹ phải đưa tiền bảo kê mỗi ngày 2 triệu đồng hoặc cứ mỗi người lắc một ca tài xỉu thì phải chung cho Bình 500.000 đồng. Thiết và Mỹ không đồng ý dẫn đến 2 bên cự cãi và thách thức đánh nhau.

Sáng 15-7-2017, Thiết huy động thêm một số thanh niên chuẩn bị đánh nhau, Thiết phân chia thành 2 nhóm. Nhóm 1, gồm 14 người (do Nhơn chỉ huy): Nhơn, Phú Tân, Tuấn cu, Minh (Đém), Hải, Khang, Tấn, Út… phục tại bến đò Lò Nhuộm, khi nhóm của Bình đến chỗ hẹn thì bất ngờ đánh úp từ phía sau. Nhóm 2, gồm 16 người: Thiết, Mỹ, Tài, Lượng, Lành, Linh, Triết, Đức Anh, Nhựt, Tiến… dàn trận tại sòng tài xỉu. Hung khí được chuẩn bị bao gồm: súng bắn bi, cây côn, bình xịt hơi cay, bom xăng bằng vỏ chai bia, gậy tầm vông, đá 4x6. Khoảng 10 giờ cùng ngày, nhóm của Bình khoảng 20 người, trong đó có: Bình, Hiếu, Quốc, Trường, Lộc, Tín, Nhí, Kiệt… trên nhiều xe gắn máy mang theo giỏ đựng hung khí gồm: đao, kiếm, dao tự chế… chạy đến sòng tài xỉu.

Khi nhóm của Bình chạy đến cách nhóm của Thiết chừng 30m thì dừng lại ném giỏ đựng hung khí xuống cho mỗi người cầm sẵn một hung khí trên tay. Lúc này, Thiết cầm đao, Mỹ cầm súng bắn bi và cây côn, Tài cầm kiếm, Nhựt cầm dao tự chế cùng số người khác trong nhóm mỗi người cầm 1 hung khí, đá 4x6… xông ra nghênh chiến. Khi 2 nhóm cách nhau chừng 5m thì dùng đá 4x6 ném vào nhau. Bình bị một hòn đá trúng vào mặt té nằm sấp xuống đường, Thiết thấy vậy liền chạy tới vung đao chém làm Bình chết tại chỗ. Thấy Bình chết, nhóm của Bình bỏ chạy tán loạn. Thiết hô hào đồng bọn rượt theo, Kiệt chạy trốn vào một nhà dân nhưng bị Tài đuổi kịp túm áo lôi ra thì bị Lành chém nhiều nhát vào người bị trọng thương. Cùng lúc này, nhóm phục kích do Nhơn chỉ huy chạy tới chặn đường lui của nhóm Bình, 2 bên chém lẫn nhau, ném chai xăng, đá 4x6 làm náo loạn cả khu dân cư.

Lúc này, lực lượng công an được người dân điện báo kịp thời đến hiện trường; thấy công an, cả 2 nhóm ném hung khí rồi bỏ trốn, để lại Huỳnh Thanh Bình chết tại chỗ, nhiều đối tượng bị thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí và dấu vết để phục vụ công tác điều tra. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án “Giết nguời”, khởi tố 26 bị can gồm: Nguyễn Thanh Thiết (Thiết liều, SN 1975), Nguyễn Văn Mỹ (SN 1987), Đỗ Trần Lượng (SN 1987), Nguyễn Thành Nhơn (SN 1979), Võ Tấn Minh (Minh đém, SN 1998), Nguyễn Văn Trường (Trường cua, SN 1997), Lê Ngọc Triết (Quạ đen, SN 1992)… và bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang khẩn trương củng cố các chứng cứ và hồ sơ tố tụng để truy tố trước pháp luật.

Qua vụ án cho thấy, số thanh niên này thiếu sự rèn luyện, thiếu được giáo dục và thiếu hiểu biết pháp luật nên bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu, cờ bạc, bảo kê... hậu quả để lại cho gia đình và xã hội nặng nề. Cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để những thanh niên khác xem đây là bài học cần phải tránh xa.

MINH HÀ