Google có thể phải trả 200 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư trẻ em

31/08/2019 - 19:44

Cuộc điều tra của FTC cho thấy Google đã thu thập dữ liệu trẻ em sử dụng YouTube không đúng luật, vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Drum)

Theo tờ Politico, Google có thể sẽ phải trả từ 150 triệu đến 200 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) về cáo buộc vi phạm luật riêng tư dữ liệu của trẻ em trên YouTube.

Tháng trước, tờ The Washington Post đưa tin Google đã đạt được thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với FTC.

Cuộc điều tra của FTC cho thấy Google đã thu thập dữ liệu trẻ em sử dụng YouTubekhông đúng luật, vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.

YouTube đã xem xét các thay đổi quan trọng để bảo vệ người tạo và người xem video nội dung trẻ em, bao gồm cả việc chuyển tất cả nội dung có yếu tố trẻ em sang ứng dụng YouTube Kids. Trang web video lớn nhất thế giới cũng đã quyết định ngừng chạy quảng cáo được nhắm mục tiêu trong các video có trẻ em.

Cũng theo Politico, FTC đã bỏ phiếu thông qua phê chuẩn giải quyết cuộc điều tra. 

Google và FTC chưa có bình luận nào về thông tin mà tờ Politico đăng tải./.

Theo VIỆT ĐỨC (Vietnam+)