Góp sức xây dựng quê hương

01/02/2018 - 01:30

 - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Thành đã và đang ra sức thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc cho biết: năm 2017, các cơ sở Đoàn trong huyện chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm thu hút ĐVTN, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Đặc biệt, chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM, văn minh đô thị, hỗ trợ khởi nghiệp cho ĐVTN...

Năm qua, Huyện đoàn vận động các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí thực hiện “Đoạn đường TN” xây dựng NTM, dài 3,5km và xây dựng hoàn thành bia Chiến thắng ở xã Cần Đăng, với tổng kinh phí 290 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện “Đoạn đường TN” xây dựng văn minh đô thị tại ấp Hòa Long 1 (thị trấn An Châu) với các công trình, phần việc như: treo pa-nô tuyên truyền; lắp đặt đèn chiếu sáng lộ giao thông (GT), đường dây điện cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; vệ sinh môi trường; tẩy xóa các điểm rao vặt sai quy định... thu hút đông đảo ĐVTN và người dân tham gia.

Trao vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Trao vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

Hưởng ứng cuộc vận động “TN với văn hóa GT”, Huyện đoàn Châu Thành đã triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự an toàn GT với những công trình, phần việc TN thiết thực. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các cơ sở Đoàn còn tích cực lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến lộ GT nông thôn, dài trên 14km. Thực hiện tốt công tác huy động, tập hợp ĐVTN tham gia cất mới, sửa chữa, nâng cấp cầu, đường NT, phát hoang cây che khuất tầm nhìn, vệ sinh môi trường, thu gom rác tại các khu vực chợ, khu dân cư… Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và học sinh đến trường, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, kiềm chế tai nạn GT trên địa bàn.

Với tinh thần “Đâu cần TN có, đâu khó có TN”, các cấp cơ sở Đoàn huyện Châu Thành còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Năm 2017, các cấp cơ sở Đoàn đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động cùng chính quyền địa phương cất mới và sửa chữa 54 căn nhà Nhân ái, nhà Tình bạn. Phối hợp các đơn vị, ngành chức năng tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.820 lượt người nghèo; hiến tặng trên 1.453 đơn vị máu; thăm hỏi, tặng quà cho 1.190 hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Ngoài ra, phối hợp các ngành chức năng tổ chức hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ vốn cho TN địa phương có điều kiện thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm, Huyện đoàn phối hợp các ngành chức năng mở 30 lớp cho 1.010 ĐVTN, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.220 ĐVTN.

Đặc biệt, Huyện đoàn đã xét và trao vốn cho TN Hà Minh Sườn (xã Tân Phú) thực hiện mô hình “phun xịt sạ hàng” và Cao Thành Nghĩa (xã Vĩnh Hanh) phát triển mô hình ”vườn-ao-chuồng”. Mỗi TN được hỗ trợ vốn 30 triệu đồng, với thời hạn vay 1 năm không lãi suất, được trích từ nguồn Đề án 01 của Ban Chấp hành Huyện đoàn...

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Mai Hòa Phúc nhấn mạnh: phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, năm 2018, Huyện đoàn tập trung đổi mới phương thức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc TN thiết thực. Ngoài ra, sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho ĐVTN…

Bài, ảnh: KHÁNH MY

 

Liên kết hữu ích