Gương mặt nào vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử làm tân đại sứ tại Nga?

12/10/2019 - 18:15

Ông Sullivan được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 5/2017. Nếu được Thượng viện thông qua, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga sẽ đảm nhận vai trò này trong một thời kỳ đầy khó khăn khi mối quan hệ Hoa Kỳ-Nga có nhiều diễn biến không mấy tốt đẹp.

Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố ý định đề cử Thứ trưởng bộ Ngoại giao John Sullivan làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Nga. Thông báo được đưa ra trong một tuyên bố của Nhà Trắng.

Thứ trưởng bộ Ngoại giao John Sullivan được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Nga.

Ông Sullivan được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao sau cuộc bỏ phiếu vào tháng 5/2017. Nếu được Thượng viện thông qua, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga sẽ đảm nhận vai trò này trong một thời kỳ đầy khó khăn khi mối quan hệ Hoa Kỳ-Nga có nhiều diễn biến không mấy tốt đẹp.

Nga từng bị Mỹ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và nhiều chuyên gia cho rằng Điện Krelin sẽ lại làm vậy trong chiến dịch bầu cử năm 2020.

Lại nói về Thứ trưởng Sullivan, người thuộc đảng Cộng hòa, từng đảm nhận cương vị quyền Ngoại trưởng Mỹ trong thời gian ông Rex Tillerson từ chức trước khi Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Pompeo.

Ông Sullivan trước đây cũng từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong chính phủ bao gồm cả luật sư và phó thư ký trong Bộ Thương mại trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush.

Theo Nguời đưa tin