Gương mẫu thi đua yêu nước

17/04/2019 - 07:38

 - Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Lợi (Châu Thành) nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, ra sức thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh lợi Phạm Văn Tâm cho biết, 5 năm qua, Hội CCB các cấp đã vận động hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thực hiện tốt phong trào thi đua với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên gương mẫu, gia đình CCB văn hóa. Hội CCB xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và hội viên. Qua đó, có nhiều đề xuất, kiến nghị đến cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giải quyết tranh chấp trong nhân dân, đóng góp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

UBND xã Vĩnh Lợi tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nhiều hội viên CCB nêu cao ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống gia đình. Các phong trào giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng được các hội viên tham gia thực hiện sôi nổi với nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như ông Trần Minh Hải (ngụ ấp Hòa Lợi 2), với bản lĩnh của người lính và tính thật thà, chịu khó, ông Hải vươn lên khá giả bằng nghề sửa máy phục vụ nông nghiệp. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông Hải tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền xây dựng cầu, đường nông thôn và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB xã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “CCB gương mẫu”, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hòa giải cơ sở… gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, địa phương xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu tham gia công tác xã hội - từ thiện, như các ông: Võ Văn Ngũng, Trần Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn Hồng… Ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ ấp Hòa Lợi 2) cho biết, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, cất cầu giao thông nông thôn, ông còn đi tìm kiếm, chặt, phơi thuốc nam cung cấp cho Hội Đông y trong và ngoài xã để bốc thuốc chữa bệnh cho nhân dân. “Làm công tác xã hội - từ thiện không chỉ là cho đi mà còn nhận lại được cái quý giá hơn rất nhiều, đó là lòng tin yêu của bà con, công sức mình bỏ ra, giờ đây bà con được thụ hưởng, làng quê phát triển. Tôi rất vui và tự hào với những gì mình đã làm cho quê hương” - ông Hồng chia sẻ.

Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh lợi Phạm Văn Tâm nhấn mạnh, thời gian tới, Hội CCB xã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng sâu rộng đến hội viên và nhân dân. Đồng thời, phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, giúp nhau thoát nghèo…

5 năm qua, Hội CCB xã Vĩnh Lợi đã vận động quỹ “Cây mùa xuân”, quỹ “Hậu phương quân đội”… với tổng số tiền trên 760 tỷ đồng. Đồng thời, tham gia vận động cất 73 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; khám, chữa bệnh miễn phí trên 1.000 trường hợp. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh, chính sách, các hội viên khi đau ốm, từ trần; phối hợp cất sửa cầu, nâng cấp lộ nông thôn; giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường.

Bài, ảnh: HOÀNG OANH