Hà Nội: Động đất 5,3 độ richter, một tòa nhà nghi bị nghiêng vì rung lắc

08/09/2018 - 15:22

Người dân ở một số khu vực của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những người ở trên các tòa nhà cao tầng có cảm nhận được sự rung lắc nhẹ và cho rằng đó là hiện tượng động đất.

Theo phản ánh của nhiều người dân, vào khoảng 9h30 sáng nay (8-9), họ sinh sống tại các tòa nhà cao tầng đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ trong khoảng 4 giây.

Cơ quan chức năng đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều công nhân thi công tại khu dự án tòa nhà cao tầng đang xây dựng trên khu đất trước đây là bến xe Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, 3 tòa nhà có dấu hiệu bị nghiêng, lún. Trong lúc thi công, nhiều công nhân đang làm việc trên các tầng cao của tòa nhà cảm nhận được sự rung lắc mạnh.

Sự việc khiến các công nhân hoảng loạn tháo chạy ra khỏi khu vực dự án. Đến lúc này, các cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa tuyến đường Lương Yên (đoạn qua khu vực dự án đang thi công) để đảm bảo an toàn cho người dân.

Những tòa nhà đang xây dựng được cho là có hiện tượng rung lắc nhẹ làm các công nhân chạy toán loạn.

Lực lượng CSGT cũng đang có mặt để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Khoái (đoạn trước khu dự án đang có dấu hiệu nghiêng, lún. Cơ quan chức năng cũng đang phong tỏa 2 đầu tuyến đường Lương Yên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều người dân hiếu kỳ cũng đang tập trung rất đông ở khu vực trên để theo dõi sự việc. Được biết, đây là công trình đang thi công gồm tổ hợp 3 tòa nhà cao tầng. Hiện các tòa nhà đã thi công đến tầng thứ 25.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Trao đổi nhanh với PV, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 2h31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 9 năm 2018 tức 09h31 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 9 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 5.3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Động đất này có ảnh hưởng đến Hà Nội.

Trước đó, vào hồi 5h42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 9 năm 2018 tức 12h42 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 9 năm 2018 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Theo Infonet