Hạ viện Mỹ: Không có bằng chứng Nga tác động vào bầu cử Mỹ

13/03/2018 - 09:09

Theo The New York Times, ngày 12-3, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tuyên bố họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump với Nga nhằm tác động tới cuộc bầu cử này.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay cả khi Công tố viên đặc biệt Robert Mueller mở rộng cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và theo đuổi những lời buộc tội chống lại 4 phụ tá của ông Trump.

Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: Skynews)

Phát biểu với các phóng viên, Hạ nghị sỹ K. Michael Conaway của bang Texas, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về sự thông đồng. Chúng tôi có thể đã tìm thấy một sự đánh giá tồi tệ, các cuộc họp không thích hợp.” 

Quyết định chấm dứt cuộc điều tra cùng với kết luận không có sự thông đồng đã trao cho Tổng thống Trump một đề tài tranh luận thuận lợi, ngay cả trước khi ông Mueller chất vấn Tổng thống Mỹ và có khả năng là cả các nhân chứng quan trọng khác.

Theo TTXVN

 

Liên kết hữu ích