HAGL 'đòi' quân từ thầy Park, U-23 Việt Nam thêm khó ở giải châu Á

07/03/2019 - 19:15

U-19 HA Gia Lai xin HLV Park Hang-seo "nhả" thủ môn Y Eli Niê; Pakistan rút lui khỏi vòng loại, U-23 Việt Nam thêm khó; Trung vệ Quế Ngọc Hải nhận án treo giò... sẽ có trong bản tin tối 7-3.

U-19 HA Gia Lai “đòi” quân từ HLV Park Hang-seo

Nhận thấy cơ hội thể hiện ít trong khi đội nhà cần quân, HA Gia Lai có văn bản xin thủ môn Y Eli Niê từ tuyển U-23 Việt Nam về cùng đội nhà tham dự VCK U-19 quốc gia (diễn ra từ ngày 8 đến 17-3 tại Pleiku).

Thủ môn người dân tộc Êđê Y Eli Niê đang được U-19 HA Gia Lai xin về tham dự VCK U-19 quốc gia.

U-19 HA Gia Lai với nòng cốt từ Khóa 4 học viện JMG, đăng ký thủ môn Y Eli Niê trong đội hình nhưng thủ thành sinh năm 2001 này cùng 36 đồng đội khác đang tập trung cùng U-23 Việt Nam.

Tại buổi họp báo, HLV Guillaume Graechen chia sẻ: “Với mục tiêu lọt vào bán kết, chúng tôi cần sự phục vụ của Y Eli Niê. HA Gia Lai mong muốn được chia sẻ với khó khăn này”.

Y Eli Niê cũng là thủ môn bắt chính đội tuyển U-22 Việt Nam, vừa dự tranh và đoạt HCĐ giải bóng đá U-19 Đông Nam Á nên sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội hình của U-19 HA Gia Lai. Tại đội tuyển U-23 chuẩn bị vòng loại châu Á 2020, thủ thành cao 1,82 m phải tranh cạnh suất bắt chính với Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu và Nguyễn Văn Toàn.

Tại VCK U-19 quốc gia, HA Gia Lai nằm ở bảng A với Viettel, An Giang và Đà Nẵng. Bảng B hội tụ Bình Dương, SL Nghệ An, Phú Yên và ĐKVĐ Hà Hội. Cuộc đối đầu trận khai mạc giải giữa HA Gia Lai và Viettel (17 giờ, ngày 8-3) được dự báo rất hấp dẫn.

HLV Park Hang-seo cùng U-23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2020.

Pakistan rút lui, Việt Nam thêm khó ở vòng loại U-23 châu Á

Theo thông báo từ AFC, bảng F khuôn khổ vòng loại U-23 châu Á 2020 chỉ còn 3 đội Uzbekistan, Tajikistan và Ấn Độ sau khi Pakistan rút lui không tham gia.

Sự rút lui của Pakistan gây ảnh hưởng đến việc bình xét các suất nhì bảng, tranh quyền đi tiếp vào VCK do Thái Lan đăng cai. Nhằm bảo đảm sự công bằng cho các bảng 3 đội, kết quả giữa các đội nhì và đội xếp cuối bảng không được tính.

Với cục diện này, bảng K do Việt Nam đăng cai sẽ tranh chấp trực tiếp với Thái Lan và Indonesia, bởi kết quả với đội yếu nhất bảng Brunei sẽ không được tính tới.

Với sự có mặt của Thái Lan tại vòng bảng cũng khiến thể thức thi đấu chọn 11 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng (có thành tích tốt nhất) đi tiếp vào VCK nhiều khả năng phải thay đổi. Trong trường hợp Thái Lan nằm trong nhóm 11-4, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 nhận “vé vớt” đến VCK.

Theo lịch thi đấu vòng loại bảng K, Việt Nam đá trận ra quân gặp Brunei ngày 22-3. Hai ngày sau thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đọ sức với Indonesia, trước khi chạm trán Thái Lan vào ngày 26-3.

Pha vào bóng gây nguy hiểm của Quế Ngọc Hải đối với Văn Kiên (Hà Nội).

Quế Ngọc Hải bị đình chỉ thi đấu 1 trận

Trung vệ Quế Ngọc Hải vừa phải nhận bản án nội bộ từ Viettel, sau cú vào bóng có phần “ác ý” với Văn Kiên trong trận thua Hà Nội 0-2.

Cú chuồi bóng của Hải “quế” in hằn 4 mũi giầy đinh lên “ống đồng” Văn Kiên. Pha vào bóng gây nguy hiểm, gây tổn hại đến cầu thủ đối phương. Trái ngược với phương châm đang được đội bóng xây dựng "đẹp mắt, cao thượng và cống hiến”, nên Viettel kiên quyết treo giò Quế Ngọc Hải. Áp dụng tại lượt trận thứ 4, trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương.

Tình huống đó khiến trung vệ đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng từ trọng tài Trần Đình Thịnh. Tổng cộng sau hai trận đóng góp trong màu áo Viettel, trung vệ nổi tiếng “đá rắn” Hải “quế” nhận đến 3 thẻ vàng.

Theo PLO